Đại hội Phật giáo Kiên Giang họp phiên trù bị

GNO - Như Giác Ngộ Online đã thông tin, chiều nay 27-3, tại chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá), Đại hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang lần VIII đã tiến hành phiên họp trù bị.

>> Xem thêm chùm ảnh

HT. Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG tỉnh Kiên Giang đã chứng minh Đại hội. Đại hội đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Huyền Thông, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG Kiên Giang cùng chư tôn đức Thường trực BTS đã chủ tọa Đại hội.

wwwT5 (15).JPG

Toàn cảnh Đại hội

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương cùng hơn 600 đại biểu Tăng Ni, Phật tử đã đến dự Đại hội.

Phiên trụ bì bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm soát; thông qua dự thảo chương trình và nội quy làm việc.

wwwT5 (10).JPG

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn Đại hội

wwwT5 (9).JPG

Thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VII, ĐĐ.Thích Minh Nhẫn, Chánh Thư ký BTS đã báo cáo kết quả thực hiện công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) và định hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) của Tỉnh hội. Qua đó cho biết, toàn tỉnh có 207 tự viện, (7 chùa là Di tích lịch sử cấp quốc gia, 3 chùa là Di tích lịch sử cấp tỉnh) với 1437 Tăng Ni tu học. Nhiệm kỳ qua, kết quả hoạt động Phật sự và các hoạt động xã hội của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang đạt được những thành tựu viên mãn, hoàn thành các nhiệm vụ mà phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội VII của Phật giáo tỉnh đề ra, cũng như yêu cầu, chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội. Nhờ vậy, mà uy tín của Phật giáo nói chung, Tỉnh hội nói riêng không ngừng được củng cố, nâng lên trong xã hội, cũng như trong Phật tử.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được cũng còn một vài Phật sự tồn đọng, những vấn đề nhạy cảm và bức xúc đôi lúc chậm được giải quyết; việc thực hiện các Nghị quyết, phương hướng hoạt động, chủ trương, đường lối của Trung ương Giáo hội và của Ban Trị sự chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; một số chủ trương, quan điểm chưa có sự nhận thức thống nhất và chưa được thông suốt ở các Ban Đại diện Phật giáo huyện, Tự viện, Tăng Ni.

wwwT5 (5).JPG

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn đọc báo cáo

wwwT3 (2).JPG

Theo ĐĐ.Thích Minh Nhẫn, trong nhiệm kỳ mới Phật giáo Kiên Giang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp nội bộ, đoàn kết tôn giáo để hoàn thành các hoạt động Phật sự và hoạt động hữu hiệu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đồng bào các giới chung lo sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt trong lòng dân tộc.

Tại đại hội, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã thông qua danh sách và lấy ý kiến biểu quyết trước toàn thể đại biểu về thành phần nhân sự tân Ban trị sự Tỉnh hội nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) gồm 47 ủy viên chính thức, 15 ủy viên dự khuyết.

wwwT5 (12).JPG

Phật tử dự Đại hội

Đại hội cũng lắng nghe tham luận của Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh hội, đại diện Phật tử tiêu biểu tỉnh Kiên Giang.

Ngay sau phiên trù bị, đại diện Ban tổ chức và đại biểu đại hội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ tỉnh, tháp 4 Sư liệt sỹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày