Đại lễ Vesak 2014: Lung linh đêm hoa đăng cầu nguyện hoà bình

GNO - Lễ thắp nến cầu nguyện thế giới hoà bình là chương trình khép lại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.
Theo đó, 19g tối nay10-5, lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình với khoảng 1.500 sinh viên tình nguyện và hơn 1.000 đại biểu quốc tế cùng hàng ngàn đại biểu trong nước và Tăng Ni Phật tử về dự Đại lễ.

Sau đây là những hình ảnh do nhóm PV Báo Giác Ngộ thực hiện, giới thiệu cùng bạn đọc.

1 Hoa dang.jpg

1 Hoa dang (1).jpg

1 Hoa dang (2).jpg
Chư tôn đức chứng minh lễ hoa đăng

1 Hoa dang (3).jpg
Màu áo tình nguyện trẻ trung hoà mình vào một lễ hội tâm linh đặc sắc, lắng đọng

1 Hoa dang (4).jpg
Giây phút cùng hướng về Tam bảo trong niềm hoan hỷ, thành kính

1 Hoa dang (5).jpg
Chư tôn đức chứng minh dâng hương cúng Phật

1 Hoa dang (6).jpg
Các bạn trẻ cử hoa đăng chuẩn bị nhận ánh sáng huyền nhiệm từ chư tôn đức 

1 Hoa dang (7).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn và TT.Thích Chân Tính đem ánh sáng trao truyền tới các bạn trẻ TNV

 1 Hoa dang (8).jpg
Giây phút trao truyền ánh sáng

1 Hoa dang (9).jpg

1 Hoa dang (10).jpg

1 Hoa dang (11).jpg

1 Hoa dang (12).jpg

1 Hoa dang (13).jpg

1 Hoa dang (14).jpg

1 Hoa dang (15).jpg
Hoa đăng đã thắp sáng, cho lòng bi khai mở, nguyện cầu thế giới hoà bình

1 Hoa dang (16).jpg

1 Hoa dang (17).jpg
Tĩnh lặng, chế tác năng lượng từ bi, cầu nguyện khắp pháp giới chúng sinh an lạc trong ánh từ quang của mười phương chư Phật

1 Hoa dang (18).jpg

1 Hoa dang (19).jpg

1 Hoa dang (20).jpg

1 Hoa dang (22).jpg
Đêm hoa đăng lắng lòng, chế tác từ bi

1 Hoa dang (24).jpg

1 Hoa dang (25).jpg
Nói ý nghĩa hoa đăng và cầu nguyện hoà bình

1 Hoa dang (26).jpg
1.500 TNV lắng nghe và thực tập

1 Hoa dang (27).jpg

1 Hoa dang (21).jpg

1 Hoa dang (23).jpg
Ánh sáng vẫn còn toả nơi sân điện Tam Thế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày