Đài Loan: Hội Từ Tế tổ chức Đại lễ Phật Đản toàn cầu

GNO - Ngày 12-5-2013, để khánh chúc tam tiết hợp nhất: "Lễ Phật Đản, Ngày của Mẹ, Ngày Từ Tế", Hội Cơ Kim Từ Tế đã tổ chức Đại lễ tắm Phật toàn cầu, có hơn 32 vạn người tham gia.

Pháp hội Tắm Phật toàn Đài Loan, từ sáng ngày 12 sau khi chuẩn bị đại lễ tắm Phật tại Hoa Liên Tĩnh Tư Đường do Pháp sư Chứng Nghiêm chủ trì, tiếp theo đó trên toàn Đài Loan đều cử hành lễ tắm Phật Từ Tế, mà sự kiện chính cho trọn ngày, là lúc 18 giờ sẽ cử hành tắm Phật thứ tự hai lần tại Kỷ Niệm Đường Trung Chánh Thành phố Đài Bắc.

Tổng Thống Đài Loan Mã Anh Cửu; Phó Tổng thống Ngô Đôn Nghĩa; Viện trưởng Viện Lập Pháp Vương Kim Bình và các giới nhân sĩ tổng cộng hơn ba vạn người tham dự đại lễ này, cùng cầu nguyện tịnh hóa nhân tâm, xã hội hài hòa, thiên tai tiêu diệt.

2.jpg

Hội Từ Tế tổ chức "Đại lễ tắm Phật" tại thành phố Đài Bắc

Lễ tắm Phật năm nay lấy "tăng trưởng từ bi tâm đơn thuần, hàm dưỡng trí tuệ ái chân thiện" làm chủ đề, để nhắc nhở tất cả mọi người đồng trở về cuộc sống tiết kiệm đơn giản; tâm không tà niệm, làm không gian lận, tự mình khắc khổ đem lợi ích đến cho mọi người.

Gần 3.000 người tham gia, trong đó có Bác sĩ, y tá Bệnh viện Từ Tế, các giáo viên, sinh viên, học sinh Đại, Trung, Tiểu học Từ Tế, các tình nguyện viên Từ Tế. Màu sắc phục sức khác nhau để hợp thành chữ số "47", "Lập Thể Lưu Ly Đồng Tâm Viên" chúc mừng kỷ niệm 47 năm thành lập hội Phật giáo Từ Tế, và đồ hình "từ thành ủy viên Phi Thiên", tượng trưng hàm ý các tình nguyện viên xây dựng mối liên lạc Từ Tế toàn cầu đời đời không dứt.

"Tam tiết hợp nhất" Từ Tế là cảm niệm ân Phật, ân Cha Mẹ và ân chúng sanh. Có ba ý nghĩa: Đối với "Phật giáo Từ Tế", mọi người lấy tâm Phật làm tâm mình, cho nên phải cảm ân Tam Bảo, đây gọi là "Kính Điền"; Cảm niệm ân sanh dưỡng của cha mẹ, ân giáo đạo của Sư trưởng, đó là "Ân Điền; cảm ân nỗi khổ của chúng sinh, sự xuất hiện của họ là để cho mọi người hiểu rõ khổ đế, đó là "Bi Điền".

Hội Từ Tế năm nay tổ chức lễ tắm Phật tại 323 nơi, khắp năm đại châu toàn cầu, 34 khu vực quốc gia, cùng báo đáp ân Phật, ân cha mẹ và ân chúng sanh.

3.jpg

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, Phó Tổng thống Ngô Đôn Nghĩa,
Viện trưởng Viện Lập Pháp Vương Kim Bình và các nhân sĩ đồng tham dự

Đại lễ tắm Phật Từ Tế không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Kỷ niệm đường Trung Chánh tắm Phật được chia làm hai lần. Ngày 12, vào lúc 18 giờ và 19 giờ 30 hành lễ tắm Phật, Hội trường được bố trí hơn một nghìn tôn tượng "Vũ Trụ Đại Giác Giả" (bậc đại giác của vũ trụ), tượng trưng đức Phật "thương xót muôn dân nhiều khổ nạn, bất nhẫn địa cầu bị tổn thương". Cho nên, Ngài đứng giữa vũ trụ im lặng thương xót nhìn trái đất, và tưới nước cam lồ khắp vũ trụ Ta-bà.

Dưới sự hướng dẫn của các Pháp sư, đại chúng đồng xướng tụng lư hương, lễ tán, kệ tán Phật, tán thán Tam Bảo, và lễ kính chư Phật, sau đó tắm Phật, thành tâm cầu nguyện, hồi hướng, phát nguyện, nhiễu Phật. Toàn nghi thức khoảng một giờ đồng hồ.

4.jpg

5.jpg
Toàn cảnh hội trường

Ngoài ra, mô hình tắm Phật năm nay long trọng hơn so với các năm trước. Quảng trường được nằm giữa phòng Âm Nhạc Quốc gia và viện hí kịch, lấy "lập thể Lưu Ly đồng tâm viên" để triển hiện cho Pháp Luân thường chuyển, ý nói tinh thần của Bồ-tát nhân gian không ngừng dung nhập. Hội trường trước kỷ niệm đường Trung Chánh, dùng độ hình "47" (47 chu niên), "Từ Tế", "Bồ đề Diệp", "Pháp Thuyền" để hiển thị Bồ đề đại đạo.

Trong đó, "lập thể Lưu Ly đồng tâm viên" là đội hình tắm Phật hình tròn, đường kính 100 m, từ trung tâm đến bên ngoài, do ba vòng hợp thành, vòng ngoài có 10 khối, mỗi khối đều có thiết kế mô hình đồ án "Phi Thiên". Khi nhiễu Phật, mỗi vòng tròn đều di chuyển từ từ xung quanh trung tâm, tượng trưng bánh xe Pháp chuyển động không ngừng, Phi thiên do chuyển động mà liên tục bay đến, tuần hoàn phát sanh điều thiện khiến cho xã hội hài hòa.

Pháp sư Chứng Nghiêm nói, tất cả mọi người cần phải thể hội Phật tâm, phá bỏ mê tình, học hỏi theo gương đức Phật, đầy đủ "Giác hữu tình" thanh tịnh; người người có thể mở rộng tình thương yêu trong tâm, luôn biết cảm ân, tâm mới thanh tịnh, đây chính là ý nghĩa chân chánh của việc tắm Phật, cũng có nghĩa là "báo ân Phật".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.

Thông tin hàng ngày