Đại sứ Sri Lanka thăm, lễ Phật tại Trụ sở GHPGVN

GNO - Đoàn Đại sứ quán Sri Lanka do ông Đại sứ Sampath Prasanna Walpita Gamage làm trưởng đoàn, hôm qua, 17-10 đã đến thăm và lễ Phật tại chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương GHPGVN (số 73, Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

img_9881_jpg.jpg


Quang cảnh buổi tiếp thân mật phái đoàn

Tiếp đoàn có HT Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN và Đại đức Thích Quảng Tiếp, Ủy viên HĐTS.

Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng chư tôn đức Tăng đã chào mừng và giới thiệu với đoàn về tổ chức GHPGVN, đặc biệt là thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tổ chức tại Việt Nam - được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka - Sampath Prasanna Walpita Gamage đã cảm ơn sâu sắc đến chư tôn đức GHPGVN trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện hợp tác hữu nghị, thân thiện với Đại sứ quán Sri Lanka.

Thay mặt đoàn, ông mong muốn chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ, hợp tác hữu nghị, giúp cho hoạt động tôn giáo của hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Ông Đại sứ hy vọng mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka ngày một khắng khít và chặt chẽ vì sự nghiệp chăm lo phục vụ chúng sinh, đem lại hòa bình cho thế giới trong tình đoàn kết, hữu nghị và phát triển, tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác hơn nữa giữa hai bên trong thời gian tới.

img_9909.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu tặng quà tới ông
Sampath Prasanna Walpita Gamage cùng phái đoàn

Dịp này,  HT.Thích Thanh Nhiễu đã trao tặng quà, gửi lời chúc sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi công tác trong nhiệm kỳ Đại sứ của ông Sampath Prasanna Walpita Gamage cùng phái đoàn công tác tại Việt  Nam.

Sau cuộc gặp thân mật, chư tôn đức HĐTS GHPGVN, Đại sứ Sri Lanka cùng đoàn đã dâng hương lễ Phật tại chánh điện chùa Quán Sứ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày