Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020)

Lễ đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937 - 2020) được tổ chức tại Thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận), trú xứ của ngài lúc sinh tiền
Lễ đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937 - 2020) được tổ chức tại Thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận), trú xứ của ngài lúc sinh tiền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-5 (nhằm ngày 16-4-Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn tại thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM)
Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 1

Lễ cúng ngọ tại chánh điện thiền viện Vạn Hạnh - Ảnh: Thanh Phong

Buổi lễ có sự tham dự của chư vị giáo phẩm: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; chư tôn đức Ban Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận và chư vị Thường trực Phật giáo quận; chư tôn đức các tự viện ở các tỉnh thành và trên địa bàn TP.HCM, cùng Phật tử các giới đồng vân tập.

Tại chánh điện thiền viện Vạn Hạnh, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai đương vi sám chủ cùng chư tôn đức ban kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ, cung tiến Giác linh. Toàn thể hội chúng cùng lắng lòng trang nghiêm, thành kính tưởng nhớ một bậc Trưởng lão giới hạnh tinh chuyên, bậc thầy mô phạm của nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử.

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 2

Hương án tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937 - 2020), húy Nguyên Hùng, hiệu Thuận Tịnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giám luật thiền viện Vạn Hạnh.

Trưởng lão Hòa thượng là vị giáo phẩm khả kính, trú xứ tại thiền viện Vạn Hạnh, với tính cách khiêm cung, giản dị và nghiêm mật. Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến gần trọn cuộc đời với sự nghiệp giáo dục Tăng Ni, nghiên cứu Phật học bên cạnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu.

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng được biết đến trong vai trò của một học giả với tính cách cẩn trọng, là dịch giả của nhiều bộ luận cũng như là tác giả của nhiều công trình khảo cứu giá trị, được sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, học tập trong các chương trình Phật học.

Do niên cao lạp, Trưởng lão Hòa thượng thu thần viên tịch vào lúc 2g56’ ngày 16-4 nhuận năm Canh Tý (7-6-2020), tại thiền viện Vạn Hạnh; Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp. Sau khi trà-tỳ, thể theo di nguyện của Trưởng lão Hòa thượng, xá-lợi được đưa về tôn trí, phụng thờ tại Quảng Hương Già Lam (quận Gò Vấp), trú xứ do bổn sư của ngài là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ khai kiến.

Nhân dịp Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng môn đồ pháp quyến đã ấn hành kỷ yếu tưởng niệm Thiên thu một bóng hình.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 3

Cung thỉnh Hòa thượng sám chủ cùng chư tôn đức quang lâm chánh điện

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 4

Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai đương vi sám chủ

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 5

Đại đức Thích Minh Hải, pháp tử và môn đồ pháp quyến của cố Trưởng lão Hòa thượng

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 6

Chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 7

Kính nhớ một bậc thầy mô phạm, nghiêm cẩn

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 8

Tam Bảo tháp trong khuôn viên Quảng Hương Già Lam (quận Gò Vấp), nơi tôn trí, phụng thờ xá-lợi chư vị Trưởng lão Hòa thượng

Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) ảnh 9

Nơi tôn trí xá-lợi Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn trong Tam Bảo tháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mệ Trí Huệ tỉ mẩn từng đường kim - Ảnh: Journeys in Hue

Mệ Huệ

GNO - Tưởng nhớ "Mệ Huệ", cụ bà Công Tôn Nữ Thị Huệ, một Phật tử thuần thành ở cố đô, chắt nội vua Minh Mạng, người lưu giữ nghề truyền thống làm gối dựa cung đình, vừa từ trần ở tuổi 102 tuổi, xin giới thiệu lại bài về về mệ đã đăng trên giai phẩm Xuân Quý Mão - 2023.

Thông tin hàng ngày