Đắk Lắk: Chùa Liên Trì khai mạc khóa tu La Hầu La lần 2

Khóa tu La Hầu La có 300 em tu sinh tham gia
Khóa tu La Hầu La có 300 em tu sinh tham gia
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-6, chùa Liên Trì (xã Hoà Thuận, TP.Buôn Ma Thuột) đã tổ chức lễ khai mạc khóa tu La Hầu La lần 2 cho các em thanh thiếu nhi tại các trường tiểu học, trung học trên địa bàn và vùng lân cận.
Phật tử dâng hoa cúng dường

Phật tử dâng hoa cúng dường

Đại đức Thích Hải Trung, trụ trì chùa Liên Trì, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đạo Phật rất quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục tuổi trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng của Phật giáo. Bởi tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là rường cột của Phật pháp. Việc tổ chức khóa tu La Hầu La lần thứ 2 với mong muốn thông qua tình thương yêu và trí tuệ Phật pháp sẽ là đôi cánh vững chắc góp phần nâng đỡ thế hệ trẻ vững bước trên cuộc sống.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban đạo từ nhấn mạnh ý nghĩa trong việc hình thành nhân cách tốt đẹp thế hệ trẻ cho tương lai.

Hòa thượng tán thán công đức của Đại đức trụ trì, Ban Tổ chức, Ban Điều hành khóa tu... với tâm đạo dõng mãnh đã tạo nên môi trường lý tưởng để giới trẻ có thể tiếp cận và từng bước tìm hiểu những giá trị minh triết của đạo Phật.

Khóa tu La Hầu La lần thứ 2 có sự tham gia của 300 tu sinh tham gia

Khóa tu La Hầu La lần thứ 2 có sự tham gia của 300 tu sinh tham gia

Khóa tu La Hầu La lần thứ 2 có sự tham gia của 300 tu sinh độ tuổi từ 10 đến 20 tuổi, diễn ra từ 7-6 đến 11-6-2023. Tham dự khóa tu, các tu sinh được học oai nghi cơ bản của người Phật tử, tập thể dục buổi sáng, đi kinh hành, tọa thiền, thiền buông thư, tham gia các trò chơi được tìm hiểu Phật pháp lý thú, bổ ích, học hiểu về lối sống thanh lịch, tác phong ứng xử trong quá trình tham gia các hoạt động sinh hoạt tại chùa, rèn luyện sự kiên nhẫn, tập sống tỉnh thức và thảnh thơi...

Trong thời gian tu học, các tu sinh được nghe thời pháp thoại ý nghĩa của Thượng tọa Thích Đạo Quang, Đại đức Thích Hải Nguyện...; giao lưu với diễn giả Phan Phúc Thắng thông qua chương trình Tự tin trước đám đông, giao lưu cùng ca sĩ Hồ Quang; tụng thời kinh Vu lan, kinh Báo hiếu, tham gia đêm diễn thời trang các chúng, đêm hoa đăng - lễ rửa chân đấng sinh thành, trò chơi lớn, đêm lửa trại...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày