Đắk Lắk: Đại đức Thích Nhuận Tài làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana ra mắt tại hội nghị
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana ra mắt tại hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-2, Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Ana đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II và ra mắt nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Văn phòng Ban Trị sự huyện (chùa Thiện Đức, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

Quang lâm chứng minh hội nghị có: Hòa thượng Thích Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện K rông Ana, đại biểu Tăng Ni trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo tỉnh ông Nguyễn Văn Tứ, Phó ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Minh Đông, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Ana, cùng đại diện các cơ quan.

Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Thượng tọa Thích Viên Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị đọc diễn văn khai mạc cho biết trong nhiệm kỳ qua hoạt động Phật sự của GHPGVN huyện Krông Ana luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, các cơ quan của huyện cũng như thị trấn, xã. Đây là niềm khích lệ và hỗ trợ lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo huyện trong việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự một cách cụ thể và hữu hiệu.

Theo báo cáo toàn huyện Krông Ana có 7 cơ sở tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường với 27 Tăng Ni. Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ, Tăng, Ni cùng Phật tử huyện Krông Ana đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn gắn bó cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội giao phó.

Các dịp lễ quan trọng hàng năm đều được Ban Trị sự tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Công tác từ thiện xã hội được các tự viện tích cực thực hiện với tổng số tiền làm từ thiện là hơn 2 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, động viên Tăng Ni cống hiến, tu hành đúng chánh pháp, vận động Tăng Ni, Phật tử các tự viện tham gia công tác từ thiện xã hội…

Thượng tọa Thích Giác Phổ đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana nhiệm kỳ II (2021-2026)

Thượng tọa Thích Giác Phổ đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana nhiệm kỳ II (2021-2026)

Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN đọc Quyết định số 03/ QĐ-BTS ngày 14-1-2022 chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm 11 thành viên do Đại đức Thích Nhuận Tài, làm Trưởng ban Trị sự; Hòa thượng Thích Giác Tiến, trao quyết định đến Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày