Đắk Nông: Đại đức Thích Giác Nhường làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa ra mắt
Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa ra mắt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa diễn ra sáng nay, 22-3 tại Văn phòng ban Trị sự - Tịnh xá Ngọc Thiền (phường Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa).  

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh; đại diện chính quyền tỉnh, TP.Gia Nghĩa chứng minh, tham dự lễ.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Tráng đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa lần thứ I (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa gồm 15 thành viên, do Đại đức Thích Giác Nhường, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh làm Trưởng ban. Ban chứng minh gồm Hòa thượng Thích Giác Hạnh và Thượng tọa Thích Quảng Hiền.

Ông Akkranh, Phó ban Dân vận Thành ủy Gia Nghĩa phát biểu chúc mừng; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn ban đạo từ - bày tỏ mong muốn tân Ban Trị sự và Đại đức Trưởng ban nỗ lực trong các hoạt động Phật sự, đưa Phật giáo TP.Gia Nghĩa phát triển hơn nữa.

Được biết, hiện nay, TP.Gia Nghĩa có 6 cơ sở tự viện, tịnh xá và một điểm sinh hoạt tập trung, với trên 60 vị chức sắc cùng tân xuất gia tu học. TP.Gia Nghĩa có 2 điểm An cư kiết hạ của Phật giáo tỉnh (gồm chùa Pháp Hoa, tịnh xá Ngọc Đạt). Đây là địa phương tạo điều kiện cho chư Tăng ngoài tỉnh về đăng ký tạm trú An cư theo truyền thống.

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa nhận quyết định

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa nhận quyết định

Từ thiện xã hội cũng là điểm nổi bật trong Phật sự của Phật giáo TP.Gia Nghĩa, mỗi năm tổng số tiền vận động hàng tỷ đồng. Riêng năm 2020, các cơ sở tự viện tại TP.Gia Nghĩa thực hiện trên 4 tỷ đồng.

Chia sẻ về những phương hướng hoạt động Phật sự sắp đến với Giác Ngộ Online, Đại đức tân Trưởng ban cho biết, Ban Trị sự sẽ đề xuất các cấp chính quyền tạo điều kiện trong thành lập các cơ sở trực thuộc, đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các xã, phường theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngoài ra, sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện cho các nhóm, đạo tràng niệm Phật nương các cơ sở tự viện chính thức của Giáo hội để tổ chức sinh hoạt và tu tập; Đẩy mạnh các công tác từ thiện tại địa phương, tổ chức các khóa tu an lạc hàng tháng cho Phật tử…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày