Đak Nông: Lễ hội hoa đăng &an vi 48 tôn tượng Đức Phật Di Đà

Đến tham dự chứng minh buổi lễ có HT. Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai, ĐĐ. Thích Quảng Tuấn - Trưởng BTS PG Đăk Nông, ĐĐ. Thích Quảng Hiền - Phó ban Thường trực BTS PG Đăk Nông, ĐĐ. Thích Chiếu Ý - Phó kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Đăk Nông, Trưởng BTC, trụ trì Hoa Khai cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, đông đảo đồng bào Phật tử tỉnh nhà tham dự.

Trong phần phát biểu ban đạo từ HT. Thích Quang Đạo nói:“Ý nghĩa công đức tạo tượng, hành giả tu hành pháp môn tịnh độ, trước hết phải tu ba tịnh phước: thứ nhất hiếu thuận cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, phát lòng từ không sát hại chúng sanh, tu 10 điều lành; thứ 2: Quy y Tam bảo, thọ trì và gìn giữ giới đức thanh tịnh, không trái oai nghi; thứ 3: phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, trì tụng khinh điển đại thừa, khuyến tấn mọi ngời tu hành. thành tựu 3 tịnh phước này rồi hành giã chuyen tâm trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật đến lúc nhất tâm bất loạn thì tâm của hành giả tương ưng với tự tánh Di Đà; khi đó cảnh giới Tây phương Cực lạc hiển bày lúc đó đức Phật Di Đà và Thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Cực lạc”. Nhân dịp này chùa Hoa Khai cũng đã tiến hành lễ đặt đá xây tháp cố TT. Thích Thông Tịnh và tổ chức cúng dường trai Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh tại chùa Hoa Khai

adida_01.JPG
adida_02.JPG
adida_03.JPG

Các pho tượng Đức Phật A Di Dà

adida_04.JPG
adida_05.JPG
adida_06.JPG
adida_07.JPG

Toàn cảnh chùa Hoa Khai

adida_24.JPG
adida_25.JPG
adida_08.JPG

Cảnh lễ hội hoa đăng khi buổi chiều sắp đổ bóng

adida_13.JPG
adida_14.JPG

GĐPT đang cùng vui sinh hoạt

adida_15.JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm

adida_16.JPG

Lễ khánh thành tháp cố  TT Thích Thông Tịnh

adida_17.JPG
adida_18.JPG
adida_19.JPG
adida_20.JPG
adida_09.JPG
adida_10.JPG
adida_11.JPG
adida_21.JPG
adida_22.JPG
adida_23.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày