Đắk Nông: Thêm 4 tự viện có trụ trì

GNO - Đó là thông tin được công bố tại phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông diễn ra vào hôm qua, 23-9, tại chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa.

Đây là các tự viện vừa được BTS GHPGVN tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm trụ trì sau khi hoàn tất các thủ tục theo định của Luật tín ngưỡng Tôn giáo và Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, gồm có: chùa Pháp Viên (huyện Đắk R’lấp), tịnh xá Ngọc Giác (huyện Đắk Mil), chùa Thiện Đạo và Tu viện Liễu Quán (huyện Đắk G’long).

H1.jpg

Quang cảnh phiên họp

Cũng tại phiên họp, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã nhắc nhở chư Tăng Ni có vừa được bổ nhiệm trụ trì cần nỗ lực trong các công tác Phật sự, chăm lo hướng dẫn sinh hoạt, tu học của tín đồ địa phương đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và Giáo hội. Dự kiến, trong thời gian đến, lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tại các viện sẽ được tổ chức.

Dịp này, phiên họp cũng đưa ra thảo luận hướng dẫn sinh hoạt của Tịnh độ đạo tràng theo giấy giới thiệu số 255/GGT-HĐTS ngày 20-9 do TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS ký; giải quyết một số trường hợp chư Tăng Ni tự mua đất cất am cốc trên địa bàn và trao đổi về công tác phối hợp với Ban Tôn giáo trong việc thực hiện các Phật sự.

TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông chư tôn giáo phẩm lãnh đạo đã chủ trì phiên họp. Tham dự còn có lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo Phòng PA02 Công an tỉnh Đắk Nông cùng chư tôn đức Thường trực BTS, chư Tăng Ni sẽ được bổ nhiệm trụ trì đảm nhiệm sinh hoạt tại các tự viện tại tỉnh Đắk Nông và quý Phật tử đại diện Tịnh độ đạo tràng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày