Daklak: Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ

Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, chính quyền tỉnh Daklak, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ủy nhiệm chùa Sắc tứ Khải Đoan, TP.Buôn Ma Thuột tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Km5,  phường Tân Lập.

Lễ khai mạc đã được tổ chức long trọng sáng 22-7-2010 trước sân Tượng đài Nghĩa trang, với khung cảnh thành kính của niềm tri ơn và tưởng niệm. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc có chư tôn đức: HT.Thích Thiện Nhơn, TV HĐCM, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Bình Định; HT. Thích Thiện Trí, UV HĐTS, Phó ban HDPT T.Ư; HT. Thích Giác Dũng, UV HĐTS, CM BTS PG tỉnh Daklak; TT. Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Daklak, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; HT. Thích Giác Thanh và HT. Thích Giác Chí, Phó BTS PG tỉnh Daklak; HT. Thích Nguyên Từ, Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh Phú Yên; ĐĐ. Thích Hải Thông, Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh Daklak, tri sự chùa Sắc tứ Khải Đoan, Phó BTC Đại lễ.

causieu-3.jpg
lecausieu.jpg
lecausieu-2.jpg
causieu-B.jpg
causieu-c.jpg
causieu-A.jpg

Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền có các ông Trần Việt Hùng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lữ Ngọc Cư - Phó Bbí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Cần - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Daklak; Trương Văn Tỵ - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Daklak cùng đại diện các cơ quan ban ngành chức năng trong tỉnh như Quân đội, Công an, Sở Nội vụ, Thương binh Xã hội v.v...

causieu-1.jpg
causieu-2.jpg

Tham dự lễ khai mạc có hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, cùng hàng ngàn bà con là thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình các vị có công cách mạng quá cố, Bà mẹ VN Anh hùng và đông đảo Phật tử trong tỉnh.

Sau nghi thức hành chính, chư tôn thiền đức chứng minh, chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp niêm hương trước Phật đài, đến thắp hương tưởng niệm trước linh vị chư anh linh anh hùng liệt sỹ và phần mộ liệt sĩ nằm trong nghĩa trang.

causieu-6.jpg
causieu-5.jpg
causieu-4.jpg

Đại lễ cầu siêu, đăng đàn bạt độ, đăng đàn chẩn tế được tổ chức 3 ngày: 22, 23 và 24-7-2010 (11, 12 và 13-6 Canh Dần). Mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều đều có tuyên sớ cầu siêu, trì kinh Thủy Sám, Địa Tạng và tiến linh. Đặc biệt trong 3 buổi tối: 22-7 có phóng sanh đăng tại hồ buôn KôSia; 23-7: Thuyết linh và đốt 1.000 ngọn nến cầu nguyện âm siêu dương thới và đăng đàn bạt độ; chiều 24-7 đến tối, đăng đàn chẩn tế và tạ Phật hoàn mãn.

Cùng với TƯGH và nhiều tỉnh thành trong cả nước, những năm qua GHPG các cấp trong cả nước đã long trọng tổ chức nhiều Đại lễ cầu siêu bạt độ anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân cho nền độc lập, hòa bình, thống nhất của dân tộc. Đại lễ cầu siêu mà bổn tự Sắc tứ Khải Đoan thành kính tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ ĐakLak trong 3 ngày, nhân ngày TBLS cũng là để đồng bào Phật tử, nhân dân có tâm linh với Phật giáo và thân nhân liệt sĩ bày tỏ niềm tri ân, tưởng niệm, cầu nguyện cho chư anh linh quá cố, là đền đáp tứ trọng ân với quốc gia, giang sơn đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày