Dâng y Kathina tại Bhutan

GNO - Đại diện Quốc vương Thái Lan dâng y Kathina đến chư Tăng tu viện Semtokha (Bhutan) hôm qua, 31-10.

Thứ trưởng Ngoại giao Jullapong Nonsrichai cũng hiến cúng bình đựng nước, đèn pin, đồng hồ báo thức và dụng cụ cá nhân bên cạnh việc dâng pháp y.

Bhutan.jpg

Các nhà sư tại tu viện Semtokha nhận y và tứ sự
từ đại diện của Quốc vương Thái Lan dâng cúng hôm qua, 31-10 - Ảnh: KO

Lễ dâng y Kathina là một nghi lễ truyền thống của Thái Lan, được tổ chức trong các tự viện khắp đất nước Thái - tạo cơ hội để mọi người gieo phước lành thông qua việc cúng y và tứ sự đến chư Tăng sau 3 tháng tịnh tu trong các tu viện suốt mùa an cư.

Năm nay, lễ dâng y Kathina của Hoàng gia Thái Lan đang được tổ chức tại 11 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nepal, Malaysia, Indonesia, Bangladesh và các nước khác. Tu viện Semtokha cũng nhận tịnh tài 8.372 USD do Quốc vương, Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Thái Lan tại Bhutan hiến cúng.

Đây là lần thứ ha nghi lễ này được tổ chức tại Bhutan. Lần dâng y Kathina của Hoàng gia Thái được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 tại tu viện Dechenchholing. Pháp y và tứ sự được dâng cúng đến 8 vị Tăng tại tu viện.

Quan hệ ngoại giao giữa Bhutan và Thái lan được thiết lập vào năm 1987.

Bộ trưởng cùng ngành nước chủ nhà Damcho Dorji có mặt tại buổi lễ cho biết hai nước đã trao đổi những di sản quý giá từ lời dạy của Đức Phật. “Những dịp như thế này đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia trên các phương diện văn hóa, truyền thống nhằm thúc đẩy sự đối thoại lẫn nhau", ông nhấn mạnh.

“Chúng tôi rất hoan hỷ để góp phần trong buổi lễ hôm nay” - một vị sư tại chùa Semtokha cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày