Đạo tràng An cư kiết hạ của hệ phái Khất sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Truyền thống an cư có từ  khi Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn quan tâm đến đời  sống các vị Tỳ kheo và đưa ra những phương pháp tu tập nhằm thăng hoa phẩm hạnh người xuất gia. Chính vì thế mà Tăng đoàn ngày càng được hoàn thiện, trên nền tảng  lục hòa cộng trụ. Có thể nói hình ảnh sinh hoạt An cư kiết hạ (ACKH) hàng năm là một trong những hình ảnh đẹp của Tăng già và cũng là sức sống của Phật giáo Việt Nam . Kể từ khi thành lập GHPGVN, các hệ phái Phật giáo kết thành một nhà, cùng nhau an trú tu tập trong giáo lý của Đức Phật. Hệ phái Khất sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập, bằng phạm hạnh tu tập truyền thống “Du tăng Khất sĩ”; đi khắp đó đây hoằng dương Chánh pháp, tu tập khổ hạnh. Từ năm 1980 trở lại đây, chư Tăng, Ni hệ phái Khất sĩ của 6 giáo đoàn trên cả nước với gần 2.500 Tăng, Ni đều tổ chức ACKH.

ancukietha.gif

Giờ quá đường tại tịnh xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh - nh: Bảo Toàn

Mùa ACKH PL.2553 - DL 2009, đạo tràng ACKH của chư Tăng, Ni hệ phái Khất sĩ tại TP.HCM được tổ chức rất trang nghiêm, đúng theo truyền thống ACKH. Tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) có 160 chư Ni hệ phái Khất sĩ tập trung ACKH. Trường hạ TX.Ngọc Phương do Ni trưởng TN Tràng Liên làm Thiền chủ, Ni trưởng TN Ngoạt Liên làm Hóa chủ và nhị vị Ni trưởng TN Tân Liên, TN Tố Liên làm Giám luật. Đạo tràng ACKH tịnh xá Ngọc Phú do Ban Đại diện PG quận Tân Bình tổ chức, với khoảng 82 chư Ni cấm túc an cư, do Ni trưởng TN Thinh Liên làm Thiền chủ, Ni sư TN Vạn Liên làm Hóa chủ và NS.TN Đắc Liên làm Giám luật.

Tại tịnh xá Trung Tâm: Đạo tràng ACKH được tổ chức từ đầu mùa hạ với khoảng 150 hành giả tham dự an cư, trong đó có 77 vị Tỳ kheo và 73 Sa di, tập sự. Đạo tràng an cư do HT.Thích Giác Tường làm Thiền chủ, HT.Thích Giác Toàn làm Hóa chủ, HT.Thích Giác Thường làm Giám luật. TX.Trung Tâm là điểm ACKH của chư Tăng hệ phái Khất sĩ có số lượng hành giả an cư đông nhất so với các tịnh xá khác trên cả nước. Thời khóa tu tập của đạo tràng ACKH tại tịnh xá Trung Tâm mang tính đặc trưng của hệ phái. Ngoài các thời khóa tu tập giáo lý Kinh, Luật, Luận do các vị giáo thọ T.Ư GHPGVN và THPG TP.HCM phụ trách, còn tổ chức buổi học tập bộ giáo lý Chơn lý và tập Luật nghi Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang do HT.Giác Giới, HT.Giác Toàn và HT.Giác Thường giảng dạy. Vào các ngày 15, 30 âm lịch tổ chức bố tát, tụng giới cho hội chúng Tỳ kheo an cư và ngày mùng 8, 23 âm lịch bố tát và tụng giới cho hội chúng Sa di. Đặc biệt, đạo tràng ACKH tại TX.Trung Tâm còn tổ chức các khóa tu thiền (3 thời trong ngày) từ 4 giờ - 5 giờ, từ 18 giờ đến 19 giờ và từ 21 giờ 30 đến 22 giờ 30. Đây là phương pháp tu tập truyền thống, đã trở thành thời khóa tu tập của chư Tăng tại TX Trung Tâm từ rất lâu. Đạo tràng ACKH tại TX Trung Tâm cũng là điểm thiết lập đạo tràng cho hội chúng Phật tử tại gia có điều kiện nghe pháp, hành trì pháp, thực tập đời sống hướng nội một cách thiết thực. Vì chính Đức Phật từng tán thán: “Nơi nào có hội chúng xuất gia thành tựu pháp, thì nơi đó hội chúng tại gia được an lạc, hạnh phúc nhờ sự hướng dẫn thực tập hành pháp của hội chúng xuất gia”. Chính vì lẽ đó, đạo tràng ACKH tại TX Trung Tâm thường tổ chức các khóa tu Bát quan trai cho Phật tử tại gia vào các ngày Chủ nhật hàng tuần cũng như ngày cúng hội truyền thống (các ngày mùng 8, 15, 23 và 30 âm lịch). Ngoài ra, vào các buổi tối 15 và 30 âm lịch, tịnh xá tổ chức thuyết giảng giáo lý cho Phật tử về thính pháp, thực tập hành pháp do HT trụ trì trực tiếp giảng dạy.

Như vậy, trong ba tháng an cư đã trở thành nguồn năng lượng quý báu làm bền vững hơn tinh thần thanh tịnh hòa hợp của Tăng già Việt Nam nói chung và hệ phái Khất sĩ nói riêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

GNO - Từ 16-4 đến 2-5, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (H.Tam Nông, Đồng Tháp) cùng các Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức nhiều chuyến xe tải, sà lan vận chuyển nước ngọt đến vùng bị hạn mặn tại 3 tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và Bến Tre để hỗ trợ bà con sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống…

Thông tin hàng ngày