ĐĐ.Thích Thanh Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

GNO - Chiều qua, 30-6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp quốc gia của nghiên cứu sinh Trần Văn Cát - ĐĐ.Thích Thanh Tuấn, UV HĐTS, Phó văn phòng I T.Ư GHPGVN với đề tài “Quản lý đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng" - chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Hội đồng bảo vệ luận án do PGS.TS Nguyễn Văn Lê làm chủ tịch.

1 hnoi 1.jpg


ĐĐ.Thích Thanh Tuấn tại buổi bảo vệ luận án

Tham dự có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN và chư tôn đức Phó chủ tịch: HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Quảng Hà, TT.Thích Thanh Quyết; cùng TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử, gia đình tới dự.
 
Nhân dịp này, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục A88 - Bộ Công an cùng đại diện các Ban ngành chức năng, học giả, các nhà khoa học đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.

1 hnoi 2.jpg


Chúc mừng ĐĐ.Thích Thanh Tuấn

Luận án được Hội đồng bảo vệ luận án đánh giá cao và chúc mừng ĐĐ.Thích Thanh Tuấn đã bảo vệ thành công.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày