Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo Q.10

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.10
Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-5, trong không khí hân hoan kính mừng Phật đản, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 10 (chùa Ấn Quang) đã đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567. 

Đoàn do ông Vũ Huy Long, Trưởng Phòng nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng thành viên.

Thượng tọa Thích Nhật Thiện cảm ơn đến đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Nhật Thiện cảm ơn đến đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10, cùng Thường trực Ban Trị sự đón tiếp đoàn cảm ơn đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đã dành thời gian đến thăm và chúc mừng Phật đản.

Dịp này, Thượng tọa cũng thông tin thêm về chương trình Phật đản của thành phố và quận 10 đến đoàn. Theo đó, lễ rước Phật từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức được diễn ra ngày mùng 8-4-Quý Mão; diễu hành xe hoa, triển lãm văn hóa về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tại Việt Nam Quốc Tự...

Ông Vũ Huy Long bày tỏ niềm vui khi thấy Tăng Ni, Phật tử các quận huyện, TP.Thủ Đức, TP.HCM thiết trí trang nghiêm lễ đài kính mừng Phật đản. Ông kính chúc sức khỏe đến với chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.10, Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn đón mùa Phật đản hỷ lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.

Thông tin hàng ngày