Đông đảo Phật tử về chùa Thiên Quang, Bà Đa dự lễ rằm tháng Giêng

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Vào đêm rằm tháng Giêng (5-2-2023), tại chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, Bình Dương), đông đảo Phật tử đã vân tập để nghe pháp, tụng kinh Dược Sư và rước hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

Dịp này, nhà chùa đã tổ chức lễ quy y Tam bảo cho hơn 500 thiện nam, tín nữ phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới.

Khóa lễ quy y Tam bảo
Khóa lễ quy y Tam bảo

Được biết, trước đó, chùa Thiên Quang cũng đã tổ chức phóng sinh trên 1 tấn các loài thủy vật ra sông Đồng Nai.

Tâm Giang

* Pháp hội Dược sư cầu an đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Bà Đa (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vào đêm rằm tháng Giêng với sự tham dự của hơn 1.000 Phật tử, cầu nguyện một năm mới mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, dịch bệnh tiêu trừ.

Thắp hoa đăng cầu nguyện

Thắp hoa đăng cầu nguyện

Dịp này, Thượng tọa Thích Thông Đạo, trụ trì chùa Bà Đã cũng đã có lời sách tấn các Phật tử tinh tấn tu học theo hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày