Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm trường hạ thiền viện Phước Sơn

Thượng tọa Thích Huệ Khai tặng quà đến Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhân mùa an cư theo truyền thống Phật giáo Nam tông Kinh
Thượng tọa Thích Huệ Khai tặng quà đến Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhân mùa an cư theo truyền thống Phật giáo Nam tông Kinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 28-10, tại trường hạ thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa), Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực ban Trị sự tỉnh tiếp đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đến thăm trường hạ theo truyền thống Nam tông Kinh.
Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Tại trường hạ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh thông tin cho biết thiền viện Phước Sơn là một trong 6 điểm an cư kiết hạ tập trung theo truyền thống Nam tông Kinh, với 500 Tăng Ni, 100 tịnh nhân tùng hạ. Thời gian tu học gồm pháp học nội ngoại điển, đào tạo giảng sư, tiếng Anh – Hán; về pháp hành, thường xuyên tổ chức khóa thiền 7 - 10 ngày có hàng ngàn người tham dự. Dưới sự hướng dẫn của Ban Chức sự, trường hạ thiền viện Phước Sơn trong 3 tháng an cư kiết hạ diễn ra tốt đẹp.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Khai tán thán công đức của Ban Chức sự trường hạ, có lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến hành giả an cư, nhắc lại bài kinh Lõi cây, nhấn mạnh nền tảng giới đức, phẩm hạnh tu hành, mong hành giả an cư luôn thực hành lời Đức Phật dạy.

Trao quà chúc mừng

Trao quà chúc mừng

Theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã phổ biến các thủ tục về xuất gia, thọ giới theo quy định của GHPGVN, nhà nước. Dịp này, Đại đức cũng thông tin về Đại giới đàn Đạt Thanh, tổ chức năm 2024.

Trường hạ thiền viện Phước Sơn

Trường hạ thiền viện Phước Sơn

Được biết, ngày 15-9 Âm lịch (29-10-2023), hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh mãn hạ sau 90 ngày an cư. Bắt đầu từ ngày 16-9 - 15-10 Âm lịch, trụ trì các trú xứ sẽ tổ chức lễ dâng y kathina theo truyền thống Phật giáo hệ phái Nam tông Kinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày