Đồng Nai: Lễ Đại tường cố HT.Thích Huệ Hiền

GNO - Sáng ngày 19-3, tại tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tăng Ni và Phật tử thuộc môn phong tổ đình Long Thiền và chùa Thanh Long tổ chức lễ Đại tường cố HT.Thích Huệ Hiền.

HT.Thích Huệ Hiền nguyên Ủy viên HĐTS GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh các khóa IX – X và nguyên Phó Hiệu trưởng đặc trách hành chánh Trường Trung cấp Phật học tỉnh, trụ trì tổ đình Long Thiền và chùa Thanh Long, TP.Biên hòa, tỉnh Đồng Nai.

Anh A (4).jpg

Chư tôn đức chứng minh

Đến chứng minh và cầu nguyện có: HT.Thích Minh Chánh, Thành viên HĐCM, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, BTS PG các tỉnh thành, chư Tăng Ni trường Cao - Trung - Sơ cấp Phật học tỉnh Đồng Nai với hơn 500 Phật tử đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có: gia đình Đại tướng Lê Hồng Anh, gia đình Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, gia đình Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, ông Viên Hồng Tiến, Phó ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai, ông Trần Thanh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai...

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Đức đọc lời tưởng niệm của TƯGH. TT.Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Huệ Hiền.

Anh A (2).jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Theo đó, HT.Thích Huệ Hiền, thế danh Lương Trung Hiếu, sinh năm 1955, tại Sài Gòn (nguyên quán Thủ Đức).

Thân phụ cụ Ông Lương Văn Ngãi một nhà yêu nước kháng Pháp, Thân mẫu là cụ Bà Trần Thị Năm một vị kính tin Tam Bảo. Do ảnh hưởng truyền thống tốt đẹp gia đình  nên Chú Lương Trung Hiếu sớm trở thành người Phật tử thuần thành. Sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học, đã ghi danh vào Trường kịch nghệ thuật, thuộc Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh, nhưng cố Hòa thượng giác ngộ cảnh khổ của cuộc đời nên phát tâm xuất gia xả bỏ trần tục tìm chốn thiền môn.

Năm 1971, phát tâm thọ trì ngũ giới với cố Ni trưởng hiệu Nhật Mãn, tự Tịnh Nguyện, trụ trì An Linh cổ tự, tại xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Xét thấy bản chất thông minh, tánh tình hòa nhã hiền lành, hình dáng khôi ngô tuấn tú, cố Ni trưởng Tịnh Nguyện hướng dẫn chú thư sinh Lương Trung Hiếu về tổ đình Long Thiền xuất gia với cố đại lão Hòa Thượng thượng Huệ hạ Thành, nguyên Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tổ đình Long Thiền.

Được Hòa thượng bổn sư cho pháp danh là Nhật Cao, tự Huệ Hiền. Với bản tánh thông minh hiền từ và tinh tấn tu học, nghiêm túc giữ gìn thiền môn quy tắc nên được Hòa thượng bổn sư cho thọ Sa-di giới. Với tấm lòng quyết chí theo đường giải thoát giác ngộ và hạnh đức khiêm cung nên năm 1973, được Hòa Thượng bổn sư cho phép thọ cụ túc giới. Trong Giới đàn này, đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành, chư vị giới sư cao tăng thiền đức trong các sơn môn pháp phái lớn ở miền Đông chứng đàn truyền trao giới pháp.

Anh A (3).jpg

Và, tham dự lễ đại tường cố HT.Thích Huệ Hiền

DN (9).JPG

Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường

Năm 1979 và năm 1980, cố HT.Thích Huệ Hiền an cư kiết hạ tại tổ đình Long Thiền, được nghe những bộ kinh, luật bằng Hán ngữ do cố đại lão Hòa thượng, nguyên Tăng Thống GHPG Cổ truyền và chư tôn đức pháp sư nổi tiếng trong môn phong giảng dạy, như  cố đại lão Hòa thượng thượng Bửu hạ Ý, cố Hòa thượng thượng Pháp hạ Lan. Với bản tính thông minh sẵn có, không bao lâu cố HT.Thích Huệ Hiền trở thành vị giảng sư trẻ, trong môn phong pháp phái lúc bấy giờ.

Năm 1978 được Giáo hội Phật giáo Cổ truyền bổ nhiệm làm trụ trì chùa Thanh Long, tọa lạc phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa. Chùa Thanh Long còn gọi là “chùa xóm ga”, nơi này lưu dấu chân hành đạo của HT.Tăng thống thượng Huệ hạ Thành, trong những năm 1968 đến 1971, ngài thường xuyên mở khóa an cư kiết hạ, trường hương cho chư Tăng Ni hệ phái tu học, trong đó chư Tăng Ni ngày nay đã trưởng thành đang phục vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Năm 1973, chùa Thanh Long còn là nơi chăm sóc nuôi dưỡng cán bộ cách mạng và trong những ngày giải phóng đất nước 30-04-1975.

Năm 1981, cố Hoà thượng chính thức là đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai tại đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội. Năm 1982, tham gia công tác Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chức vụ Phó Thư ký tỉnh hội.

Năm 1986, được đại hội Phật giáo tỉnh cử giữ chức vụ Chánh Thư ký - tại khóa IV và V giữ chức vụ Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký.

Cố Hòa thượng được Đại hội Phật giáo toàn quốc suy cử Ủy viên HĐTS GHPGVN khóa V, khóa VI, khóa VII, Phó ban Trị sự Thường trực tỉnh hội khóaVI, khóa VII. Năm 2007, được sự tín nhiệm của môn phong pháp phái, đề cử cố Hòa thượng đảm nhiệm chức vị trụ trì tổ đình Long Thiền. Do đó, Giáo hội chính thức bổ nhiệm làm trụ trì ngôi tổ đình Long Thiền, đây là ngôi chùa di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng nhất của xứ Trấn Biên - Đồng Nai

Năm 1996 cho đến nay cố Hòa thượng được cử giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Năm 2010, cố Hòa thượng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Lớp Cao đẳng Phật học chuyên khoa tỉnh Đồng Nai.

Anh A (1).jpg

Lễ trai Tăng

Từ năm 1986 đến 2012, Hoà thượng được cung thỉnh làm giới sư nhiều giới đàn do tỉnh hội tổ chức, như Đại giới đàn “Huệ Thành”, “nguyên Thiều Siêu Bạch”, làm Giáo thọ A-xà-lê sư đàn Sa-di, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam tôn chứng, đàn Tỳ-kheo, truyền giới cho 2.548 giới tử tỳ-kheo, Sa-di và Bồ-tát, và thập thiện giới.

Suốt quá trình 32 năm phục vụ cho đạo pháp, dân tộc. Cố Hòa thượng là bậc lãnh đạo hài hòa khiêm tố được Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh gần xa mến mộ quý kính. Nhưng rồi cố Hòa thượng đã theo định luật vô thường xả báo thân an tường thị tịch, vào lúc 15 giờ 30, ngày 28 tháng Giêng năm Quý Tỵ, nhằm 9-3-2013 với 60 tuổi đời, 40 hạ lạp. Cố Hòa thượng để lại sự mất mát lớn lao cho Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, môn phong pháp phái và Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày