Đồng Tháp: 251 Tăng Ni dự bồi dưỡng hành chánh trụ trì

GNO - Sáng nay, 16-7, tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khai giảng khoá bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và trụ trì cơ sở năm 2018.

Dthap3.JPG

Quang cảnh buổi khai mạc khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và trụ trì cơ sở

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Nhật Quang, đồng thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, UV Thường trực HĐTS; HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp… cùng chư tôn đức ban Thường trực Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; 12 BTS Phật giáo huyện thị, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và 251 học viên tham gia khoá học tham dự lễ khai mạc.

Dthap2.JPG

Chư tôn đức chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc khóa bồi dưỡng

Dthap4.JPG

Về chánh quyền có các ông Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Lăng Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc… cùng các vị đại diện ban ngành tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc và địa phương.

Tại buổi lễ, HT.Thích Chơn Minh đã phát biểu khai mạc: “Đây là khoá học nhằm triển khai những điều khoản được đổi mới về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Hiến chương GHPGVN và Nội quy ban Tăng sự GHPGVN… tạo nền tản cho việc hoạt động Phật sự của Tăng Ni trụ trì tại cơ sở địa phương…”.

Dthap5.JPG

HT.Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc

ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh thông qua kế hoạch khoá học với thời gian 6 ngày, từ ngày 16 đến 21-7, tại giảng đường chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc). Trong suốt 6 ngày diễn ra khóa học, Tăng Ni không được vắng buổi nào mới được BTS cấp chứng nhận.

Về thành phần ban Giảng huấn, ban Tổ Chức khoá học cung thỉnh chư tôn đức và các diễn giả: TT.Thích Thiện Thống (Xung đột trong Phật giáo trong thời kỳ hội nhập); HT.Thích Huệ Thông (Hiến chương Giáo hội và Nghị quyết Đại hội toàn quốc); HT. Thích Minh Thông (Chuyên đề giới luật); HT.Thích Chơn Minh (Nội quy Ban Tăng Sự); TT.Thích Thiện Năng (Trách nhiệm của Ban ngành, Ban trị sự cấp huyện); các vị lãnh đạo ban ngành chánh quyền tỉnh triển khai chính sách pháp luật liên quan tới tôn giáo.

Dthap1.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt chư tôn đức chứng minh ban đạo từ cho buổi lễ. Hòa thượng mong muốn khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì sẽ đạt được kết quả cao, góp phần xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nói riêng, GHPGVN nói chung. Sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà sẽ góp phần vào sự phát triển GHPGVN trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày