Đức Dalai Lama cầu nguyện tại Thượng viện Mỹ

GNO - Đức Dalai Lama đã có buổi cầu nguyện tại Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm (6-3); cầu nguyện "cho Đức Phật và cho tất cả" và gợi ý rằng sự tinh khiết của tư tưởng sẽ hướng dẫn hành động của con người.

Đức Dalai Lama đã đứng trên sàn Thượng viện và dâng lời cầu nguyện bằng 2 thứ tiếng, đầu tiên là tiếng Tây Tạng, sau đó là tiếng Anh. 

1 dalai lama.jpg


Đức Dalai Lama vừa có chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ từ 17-2

"Bằng những suy nghĩ, chúng ta làm nên thế giới của chính mình", lời cầu nguyện bắt đầu. "Tâm là trung tâm và đi trước những hành động của chúng ta. Hãy nói hay hành động với một cái tâm thanh tịnh, và hạnh phúc sẽ theo bạn như bóng với hình".

Đức Dalai Lama đang tiếp tục chuyến thăm Hoa Kỳ của mình. Cũng trong chuyến hoằng pháp này, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng.

Đức Dalai Lama cũng đã lên kế hoạch thăm lãnh đạo Quốc hội vào thứ Năm trên Đồi Capitol.

Đây là lần đầu tiên Đức Dalai Lama dâng lời cầu nguyện tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Ngài được mời đến Thượng viện bởi Thượng nghị sĩ Harry Reid và được chào đón tại sàn Thượng viện bởi Thượng nghị sĩ Mazie Hirono, vị nghị sĩ theo Phật giáo duy nhất tại Thượng viện, cũng như Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein một người bạn lâu năm của nhà sư nổi tiếng thế giới người Tây Tạng này.

"Đây là lời cầu nguyện yêu thích của tôi", ngài nói. "Hàng ngày tôi đều dâng lời cầu nguyện này. Nó mang lại cho tôi sức mạnh nội tâm. Vì vậy, tôi xin được phục vụ nhân loại khi nào không gian này và loài người vẫn còn tồn tại, cho đến khi đó, có thể tôi cũng sẽ vẫn còn tồn tại và giúp xua tan những đau khổ của thế giới".

Chỉ có một số nhỏ các thượng nghị sĩ - khoảng gần một chục thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thì ít hơn - đã có mặt trên sàn Thượng viện cho dịp này.

"Tôi xin đại diện cho cả Thượng viện bày tỏ lòng biết ơn đối với lời cầu nguyện tốt đẹp, cùng với những lời khuyến khích và ban phước lành của Đức Dalai Lama", Thượng nghị sĩ Reid nói.

Văn Công Hưng (Theo The Age)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày