Đức Dalai Lama hoằng pháp tại Frankfurt

(Frankfurt, CHLB Đức): Chiều ngày 29/07/2009, chuyên cơ chở Đức Dalai Lama đã đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Frankfurt sau khi ngài được tấn phong công dân danh dự thành phố Warsaw, Ba Lan. Đức Dalai Lama đến hoằng pháp tại thành phố Frankfurt theo lời thỉnh cầu của ba tổ chức: Hội Phật giáo chùa Phật Huệ (Pagode - Phat Hue), Hội Phật giáo Tây Tạng (Tibethaus), Hội Phật giáo Đức (Deutsche Buddhistische Union E.V).

Ngài Roland Korh, thống đốc bang Hessen, bà thị trưởng thành phố Frankfurt, chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo 3 hội Phật giáo và đông đảo Phật tử, cũng như những người hâm mộ cùng với đoàn xe cảnh sát liên bang hộ tống đã ra phi trường Frankfurt cung nghinh và tiễn đưa đức Dalai Lama về khách sạn Kempinski Hotel Gravenbruch.   

Sau đó, vào buổi tối cùng ngày, đức Dalai Lama, ngài Roland Korh, thống đốc bang Hessen, và đại diện của 3 hội Phật giáo đã tổ chức họp báo. Khoảng 130 nhà báo, phóng viên truyền hình và nhiếp ảnh của các hãng thông tấn hàng đầu trên thế giới đến tham dự buổi họp báo này.

 

Ban tổ chức cho biết, đức Dalai Lama thuyết pháp 4 ngày từ ngày 30/07 đến ngày 02/08/2009 tại sân vận động Commenbank-Arena có sức chứa 52.300.000 người. Đặc biệt, trong chuyến hoằng pháp lần này, sáng ngày 31/7, đức Dalai Lama đích thân chủ trì lễ quán đảnh đức Phật A Di Đà, một sự kiện Phật giáo được xem là hy hữu ở châu Âu. Ngoài ra, ngày 1/8 còn có buổi hòa nhạc với sự tham gia trình diễn của hàng chục danh ca, tài tử nổi tiếng thế giới như: Ralf Bauer, Cathy Battistessa, Duncan Townsend, Yungchen Lhamo và MC gốc Việt Phan Thi Minh Khai để cúng dường đức Dalai Lama và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ban tổ chức hy vọng trên 5 vạn thính chúng tham gia sự kiện lịch sử này.

 

Được biết, đây là lần đâu tiên Đức Dalai Lama đến hoằng pháp tại Frankfurt . Chuyến hoằng pháp này được coi là sự kiện hoằng pháp đáng chú nhất của đức Dalai Lama trong năm 2009.

 

Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh đức Dalai Lama hoằng pháp tại Frankfurt do Đại đức Thích Minh Thông gửi về từ thành phố Frankfurt .  

 

  duc_01.jpg

duc_02.jpg

 

duc_03.jpg

 

duc_04.jpg

 

duc_05.jpg

 

duc_06.jpg

 

duc_07.jpg

duc_08.jpg
duc_09.jpg
duc_10.jpg
duc_11.jpg
duc_12.jpg
duc_13.jpg
duc_14.jpg
duc_15.jpg
duc_16.jpg
duc_17.jpg
duc_18.jpg
duc_19.jpg
duc_20.jpg
duc_21.jpg
duc_22.jpg
duc_23.jpg
duc_23.jpg
duc_24.jpg
duc_25.jpg
duc_26.jpg
duc_27.jpg
duc_28.jpg
duc_29.jpg
duc_30.jpg
duc_31.jpg
duc_32.jpg
duc_33.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày