Đức Dalai Lama khai khóa giáo lý cho Phật tử Mông Cổ

GNO - Ngày 2-12, Đức Dalai Lama khai mạc khóa giáo lý 4 ngày về Bồ-đề đạo thứ đệ của Tông Khách Ba tại Tsuglakhang, ngôi chùa chính ở Dharamsala.

dUc dalai.jpg


Đức Dalai Lama hoan hỷ quang lâm khai mạc lớp giáo lý

Khóa giáo lý này được yêu cầu bởi một nhóm Phật tử Mông Cổ. Khoảng 4.000 người từ 48 quốc gia trong đó có 700 người Mông Cổ đang theo học và sẽ kết thúc vào ngày mai, 5-12.

Mô tả mối quan hệ giữa Tây Tạng và Mông Cổ trước khi bắt đầu khóa giáo lý, ngài nói: "Trước đó ở châu Á, Trung Quốc, Tây Tạng và Mông Cổ đã chia sẻ một lịch sử lâu dài. Tây Tạng và Mông Cổ có một mối quan hệ đặc biệt. Không chỉ 2 nước có cùng đức tin Phật giáo, mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chia sẻ phong tục và truyền thống tương tự".

Ngài giải thích nguồn gốc của tên Dalai Lama, một tên Mông Cổ, ngài nói, "Đức Dalai Lama thứ ba Sonam Gyatso đã thăm Mông Cổ và tạo ra một mối quan hệ tốt. Đó là cách mà từ Dalai ra đời. Khi mọi người hỏi tôi xin chữ ký, tôi đã ký Dalai Lama và sau đó khi họ hỏi tôi về ý nghĩa, tôi nói, Dalai Lama là một từ Mông Cổ".

Cái tên Dalai Lama có nghĩa là Trí Tuệ Như Biển đã được tặng cho Đức Dalai Lama thứ ba Sonam Gyatso bởi vua Mông Cổ Altan Khan và ngược lại, Đức Dalai Lama đã tặng cho Altan Khan cái tên Brahma, vua của tôn giáo.

"Bởi vì tên của Dalai Lama thứ ba Sonam Gyatso có từ Gyatso (có nghĩa là Biển trong tiếng Tây Tạng), tôi nghĩ rằng đây là lý do tại sao ngài được gọi là Dalai (nghĩa là Biển trong tiếng Mông Cổ)", ngài nói thêm.

Đức Dalai Lama cũng khen ngợi các Phật tử Mông Cổ vì bản dịch của Bồ-đề đạo thứ đệ bằng ngôn ngữ Mông Cổ.

Webcast trực tiếp khóa giáo lý từ 2-12 đến 5-12-2014 có sẵn tại website chính thức của ngài. Ngài sẽ giảng nói bằng tiếng Tây Tạng và sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Hin-đi, tiếng Việt, tiếng Mông Cổ và tiếng Nga.

Vào ngày cuối của khóa giáo lý, ngài cũng sẽ trao pháp quán đảnh Quán Thế Âm Bồ-tát.

Văn Công Hưng (Theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày