Giác Ngộ số 1025: GS.Cao Huy Thuần viết về "thầy tôi"

GNO - Báo Giác Ngộ số 1025, ra ngày 15-11, gửi đến độc giả một trong những bài viết giá trị về Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang do Giáo sư Cao Huy Thuần chấp bút.

Trong bài viết, Giáo sư chia sẻ thầy Trí Quang, người đã giúp giáo sư “Thấy đạo, lần thứ hai khai sinh”:

Ông thầy tu tuyệt thực như thế nào, với tâm trạng gì? Thầy nói: “Có hai việc mà tuyệt thực tuyệt đối phải có. Một là phải có một tâm thức thanh thản, không buồn, không giận, không cầu hồ gì. Không cầu chết cũng không sợ chết, tiếp cận hoàn toàn với đức hỷ xả của Phật. Hai là tuyệt đối không ăn, dĩ nhiên, cũng không uống, không chích bất cứ thứ gì”. Thân thì không ăn uống, tâm thì hỷ xả.

Kính mời độc giả đón theo dõi tiếp trên trang 8.

B1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 1025 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Cũng là cảm xúc về Đại lão HT.Thích Trí Quang, nhà thơ Trần Quê Hương (bút danh của HT.Thích Giác Toàn) lắng đọng tình cảm qua bài thơ “Hồng hạc về non”: “Già Lam - Từ Đàm tụ hoa/ Niết-bàn tứ đức... nhập tòa tịnh không / Thành tâm kính nguyện một long/ Thành tâm cung tiễn Hạc Hồng Về Non:/ Trí Bát-nhã 97 năm chan hòa trần mộng/ Quang minh - bi - dũng 84 năm bát ngát hương thiền”.

Trước đó, nhà báo Quảng Kiến với bài “Bảo vệ chánh pháp”, liên quan đến những phát ngôn bỡn cợt, xúc phạm nghiêm trọng đến Phật giáo của tiến sĩ tôn giáo học, thông qua bài phỏng vấn đăng trên Zing.vn, do tác giả Hoài Thanh thực hiện, một lần nữa nhấn mạnh, sau sự việc trên: “điều gì đã khiến cho người con Phật phải bức xúc như vậy? (…) Trên hết, đó là nỗi đau và sự tổn thương”.

Bài báo còn thẳng thắn: có một sự “chưa đạt chuẩn mực” của báo chí khi đăng tải những thông tin liên quan đến Phật giáo. Thậm chí, chúng ta còn thấy cả sự ác ý bên cạnh việc khai thác quá đà những “tin nóng” vì lợi ích riêng”. Mời bạn đọc xem thêm trên trang 3.

- Phật học: Bài giảng của HT.Thích Trí Quảng “Thân tâm thanh tịnh có được mầu nhiệm” (tiếp theo & hết).

- Suy nghiệm lời Phật, ĐĐ.Quảng Tánh với bài Tài sản sẽ mất, tạo phước thì còn.

- Truyện ngắn hay: Trên tờ lịch phẳng (tác giả Vũ Thị Huyền Trang).

Trên trang Tuổi trẻ, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp tới, “Người đi gieo sách” là cuộc trò chuyện cùng Văn Thành Lê - nhà văn sinh năm 1986 nhưng đã sở hữu 13 cuốn sách in riêng cùng nhiều đầu sách in chung, nhiều bài báo, giới thiệu sách thú vị. Qua cuộc trò chuyện, anh khẳng định: “Do sách ở xa tầm tay của các em hơn tivi, điện thoại, máy tính… nên các em bị các phương tiện giải trí khác “dắt mũi”, chứ không phải các em thờ ơ với sách”.

Tại sao phải lạy Phật? Trong những ngày bất tịnh có nên đọc tụng Kinh sách? là những vấn đề sẽ được Tổ Tư vấn báo Giác Ngộ gửi đến bạn đọc kỳ này.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc khác trên chuyên trang Phật giáo nước ngoài.

Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày