Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm HT.Giác Phúc

GNO - Buổi lễ tưởng niệm lần thứ 18 ngày HT.Giác Phúc, nguyên Trưởng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ viên tịch diễn ra tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku, Gia Lai) hồi sáng 4-4 (19-2-Mậu Tuất).

Giaodoan 2.jpg
Niệm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Giác Phúc
Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT.Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự phó, Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, trụ trì TX.Ngọc Phúc; chư tôn đức Tăng trụ trì các miền tỉnh xá trong tỉnh Gia Lai; NT.Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, trú trì TX.Ngọc Trung (An Khê); và chư tôn đức Tăng Ni các tịnh xá trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử về tham dự lễ. Để hồi niệm đến công hạnh và ân đức Trưởng lão lúc sinh tiền, lễ tưởng niệm được diễn ra trang nghiêm với nghi thức trì bình khất thực truyền thống Khất sĩ; dâng hương và nhiễu tháp Trưởng lão trong khuôn viên tịnh xá; thiền tọa tưởng niệm và dâng hương tưởng niệm. Trong sự trang nghiêm và thanh tịnh của buổi lễ, TT.Giác Duyên cung tuyên tiểu sử. HT.Giác Thành ban đạo từ, thành kính tưởng niệm cố HT.Giác Phúc.
Giaodoan 1.jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm

Theo đó, HT.Giác Phúc thế danh là Trần Viết Trấp, sinh ngày 28-1-1924 tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm 1946, sau khi tốt nghiệp Sư phạm, ngài theo nghề dạy học suốt 15 năm, đến 1960. Năm 1959, nhân duyên thù thắng, ngài đã được học đạo với Đức thầy Giác An - Trưởng lão sáng lập Giáo đoàn III, dẫn đoàn Du tăng Khất sĩ du hóa đến Gành Ráng, Quy Nhơn. Năm 1963, được Đức thầy thâu nhận xuất gia tu học. Năm 1964, ngài được thọ Sa-di với pháp danh là Giác Phúc. Năm 1968, được Giáo hội Tăng-già Khất sĩ truyền giới Cụ túc, trở thành vị Tỳ-kheo Khất sĩ du phương hành đạo. Năm 1980, ngài được Giáo hội Tăng-già Khất sĩ đặc cách tôn phong lên hàng Thượng tọa, đảm nhiệm Phó trưởng Giáo đoàn III. Đến năm 1992, Hệ phái Khất sĩ suy cử ngài giữ chức vụ Trưởng Giáo đoàn III. Vào ngày 19-2 âm lịch, năm 2001, Hòa thượng đã thu thần thị tịch tại TX.Ngọc Phúc (TP.Pleiku, Gia Lai).
Giaodoan 3.jpg
Nghi thức trì bình khất thực - tái hiện truyền thống của Phật, Tổ xưa

Suốt 40 năm hành trì giáo pháp và trên 20 năm là Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn, đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng đoàn rồi Trưởng đoàn. Chừng ấy thời gian, ngài đã cùng chư tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn đã kế thừa và phát triển Tăng Ni giáo đoàn III ngày càng vững mạnh về sự tu tập và góp phần phụng sự Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày