Giáo hội TP.HCM hướng dẫn tổ chức Vu lan - Báo hiếu

Việt Nam Quốc Tự - trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM
Việt Nam Quốc Tự - trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM

GNO - Hôm nay, 18-8, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã ban hành Thông báo số 292/TB-BTS gởi các ban chuyên môn, BTS Phật giáo 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện.

Theo đó, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành, khu vực trong nước làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong xã hội, trong đó có hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ tinh thần công văn số 185/HĐTS-VP1 ngày 15-8-2020 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc khóa lễ Vu lan báo hiếu PL.2564 - DL.2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Ban Thường trực BTS GHPGHVN TP.Hồ Chí Minh thông báo:

BTS GHPGVN quận huyện có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hướng dẫn chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn Phật giáo quận huyện để thống nhất biện pháp tổ chức pháp hội Vu lan PL.2564 cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 thực tế tại địa phương; trong trường hợp không thể tập trung đông người, các khóa lễ “tri ân - báo ân”, cầu nguyện “Quốc thới dân an, âm siêu dương thạnh” của các tự viện tại 24 quận huyện cần tổ chức trực tuyến, hoặc vận dụng Phật sự Online (PSO), mạng xã hội Phật giáo Butta của Giáo hội… để chuyển tải thông điệp “Từ bi - Trí tuệ” của Đức Phật đến với cộng đồng; Thực hiện nghiêm về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Các Ban chuyên môn Phật giáo TP cần thực hiện nhiều chương trình hoạt động Phật sự mang tính truyền bá chánh pháp, giáo dục văn hóa dân tộc... để truyền thông đến cộng đồng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu nhằm lan tỏa nhiều năng lượng an lành góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của mọi người trong xã hội.

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP tranh thủ triển khai, thực hiện các chương trình hoạt động từ thiện thiết thực nhằm hướng đến tinh thần “tri ân - báo ân” nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, quan tâm đúng mức đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách; đặc biệt là gây quỹ, ủng hộ các trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, cứu trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội do ảnh hưởng của đại dịch.


H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày