Giáo hội TP.HCM thông báo một số việc trọng tâm chuẩn bị đại hội lần thứ X, kỷ niệm 40 thành lập

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến thông báo đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ đức và 21 quận, huyện TP.HCM về một số công việc chuẩn bị cho đại hội.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến thông báo về việc triển khai, thực hiện các công tác trọng tâm chuẩn bị Kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, đề nghị các ban và chư tôn đức phối hợp thực hiện một số Phật sự trọng tâm như sau:

1. Báo cáo công tác từ thiện xã hội

Nhằm góp phần tăng trưởng thiết thực hệ số hoạt động từ thiện xã hội nhiệm kỳ 2017-2022 của GHPGVN TP.HCM, hướng đến lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, các ban tranh thủ báo cáo công tác hoạt động từ thiện xã hội 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến tháng 5-2022), nhất là công tác chăm lo, an sinh xã hội nhân dịp Xuân Nhâm Dần - 2022.

2. Cập nhật thông tin Tăng Ni, tự viện

Để cập nhật thông tin Tăng Ni, tự viện trên địa bàn TP.HCM trong bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời cũng là cơ sở thông tin thiết thực để báo cáo Trung ương Giáo hội và lãnh đạo Thành phố, nhân Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, các Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tranh thủ cập nhật thông tin Tăng Ni, tự viện trên địa bàn Phật giáo do các Ban quản lý (theo mẫu đính kèm).

3. Viết tham luận

Các Ban và chư tôn đức hoan hỷ viết tham luận với các nhóm chủ đề có có liên quan đến Kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN TP.HCM (1982-2022) và Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X (2022-2027) hoặc các nhóm chủ đề có nội dung được gợi ý như:

(1) GHPGVN TP.HCM - 40 năm hình thành và phát triển; (2) GHPGVN TP.HCM và định hướng: “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”; (3) GHPGVN TP.HCM với lộ trình “Kế thừa - ổn định - phát triển”; (4) GHPGVN TP.HCM đồng hành cùng dân tộc; (5) GHPGVN TP.HCM với tầm nhìn đến năm 2050; (6) GHPGVN TP.HCM trong thời kỳ hội nhập và phát triển cùng đất nước; (7) GHPGVN TP.HCM - cơ hội và thách thức; (8) GHPGVN TP.HCM với công tác an sinh xã hộ và bảo vệ môi trường; (9) GHPGVN TP.HCM và nền công nghệ 4.0; (10) Các Ban chuyên môn GHPGVN Thành phố đóng góp thiết thực vào sự phát triển của GHPGVN và chính quyền TP.HCM; (11) Ban GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận huyện đóng góp thiết thực vào sự phát triển của GHPGVN và chính quyền TP.HCM; (12) Mối quan hệ mật thiết giữa Tăng Ni, tự viện và GHPGVN (các cấp).

Các Ban và chư tôn đức gởi báo cáo về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hoặc gởi file word trên các zalo group: Ban Thuong truc BTSPGTPHCM, Ban Thu ky & Ban nganh PGTP, Ban Thu ky va 24 Quan Huyen theo thời gian như sau:

Báo cáo công tác từ thiện xã hội và thông tin Tăng Ni, tự viện nộp trước ngày 20-5-2022 (20-4-Nhâm Dần); Nội dung tham luận, nộp trước ngày 4-6-2022 (6-5-Nhâm Dần).

Mọi chi tiết liên hệ: Thượng tọa Thích Trung Nguyện (0903125445), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức (0909355824), Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày