GNO - Bản dịch của dịch giả đồng thời là hành giả Vipassana Chân Thông Chiếu, dành riêng cho Giác Ngộ sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc, tường tận về hai thuật ngữ quan trọng này từ kinh điển Pāli. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.
GNO - Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, hiếu không chỉ là một đức tính căn bản mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách, gia đình và xã hội. Vào thế kỷ II, khi Phật giáo du nhập vào Giao Châu, Mâu Tử đã soạn Lý hoặc luận để giải trừ nghi hoặc với giới Nho sĩ và Đạo gia về Phật giáo.
GNO - ...Vượt ngoài mọi buộc ràng của học thuyết hay đức tin, Phật giáo khi đến một quốc gia hay phương xứ nào đều có sự biến chuyển phù hợp, thích ứng và hòa nhập vào đời sống, xã hội của quốc gia, phương xứ ấy theo tinh thần "khế lý, khế cơ".
GNO - Con đường tu hành không phải là sự thoái lui hay trốn tránh cuộc đời, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng từng góc khuất sâu kín trong chính ta. Ở đó, ta không còn con đường nào khác ngoài việc mở rộng trái tim và trí tuệ, để học cách hiện diện trọn vẹn vì người khác.
GNO - Đó là đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN đối với chư hành giả tại Việt Nam Quốc Tự trong ngày trưởng tịnh đầu tiên của mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569. Báo Giác Ngộ số 1314, ra ngày 8-8, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung này trên mục Điểm nhìn.
GNO - Trong cuộc sống, mỗi người đều cần trang bị cho mình những điều kiện cần và đủ để bước đi trên cuộc đời. Người học Phật trong thời đại 4.0 cũng cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể an nhiên, giải thoát và vững chãi trong hoằng hóa, phụng sự.
GNO - "Triết lý đá lăn chính là một triết lý năng động. Nó ngược lại với thái độ ngồi yên và hưởng thụ... Trong triết lý đá lăn, chúng ta cần có một niềm tin và sự kiên trì. Niềm tin con người là cơ sở đầu tiên để triển khai triết lý này....".
GNO - “Sổ hạ” là cách gọi vắn tắt Chứng điệp an cư kiết hạ của Tăng Ni, do Ban Tăng sự tiếp nhận và xét cấp. Công việc này trước đây do Ban Trị sự cấp quận, huyện tổng hợp và trình lên Ban Tăng sự/Ban Trị sự cấp tỉnh, thành, các tự viện không tự nộp trực tiếp.
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung bài viết trên của nhà báo Nguyễn Cường, đăng trên chuyên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1310, ra ngày 11-7.
GNO - Ngày 1-7-2025 chúng ta bắt đầu nền hành chính 3 cấp, nếu chỉ tính chính quyền địa phương là 2 cấp (tỉnh và xã/phường). Trước những băn khoăn và cả nghi ngại về sự vận hành cũng như hiệu quả của hệ thống mới, chúng ta thử phân tích về lý thuyết xem những gì là ưu và nhược điểm của cả hai hệ thống...
GNO - Trong bối cảnh xã hội hiện đại không ngừng biến động, nơi con người dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi và những xáo trộn nội tâm, an cư kiết hạ không chỉ là truyền thống mà còn là liều thuốc tinh thần quý báu cho chư Tăng Ni, đặc biệt là thế hệ tu sĩ trẻ.
GNO - Dzong là một ngôi chùa lớn (đại già-lam) gồm các chức năng tôn giáo và hành chính. Tính kiên cố của một lâu đài và vẻ thanh thoát của những bức tường dốc hài hòa với thiên nhiên kết hợp với phần mộc tinh xảo đã khiến Dzong trở thành một trong những loại hình kiến trúc ấn tượng khó quên.
GNO - An cư kiết hạ là một sự kiện thường niên cho thấy tầm quan trọng của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa cộng đồng tu sĩ Phật giáo và các đệ tử tại gia vì lợi ích của cả hai nhóm. Điều này sẽ giúp cho giáo lý của Đức Phật và giới luật tồn tại, phát triển trong thời gian dài vì an lạc và lợi ích của nhân loại.
GNO - Đó là nội dung bài viết của Anam Thubten Rinpoche - vị thầy tu tập theo truyền thống Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, được Giáo sư Cao Huy Hóa dịch, đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1305, ra ngày 6-6-2025.
GNO - “Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò là trung tâm năng động của Phật giáo dấn thân xã hội”. Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) nhận định như thế trong Lễ bế mạc Đại lễ Vesak lần thứ 20 hôm 8-5-2025.
GNO - Tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 vừa qua, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có bài thuyết trình quan trọng về sứ mệnh của Phật giáo và bản sắc Phật giáo Việt Nam. Báo Giác Ngộ số 1303, ra ngày 23-5, trân trọng giới thiệu nội dung này cùng quý độc giả.
GNO - Năm nay, nhuận ÂL, có hai tháng Sáu. Tôi có nghe các vị thầy lớn nói, thời điểm an cư sẽ lùi lại vào ngày 16-5 ÂL. Theo như thông lệ thì sau Đại lễ Phật đản, ngày 16-4 ÂL chư Tăng Ni sẽ bước vào mùa kiết hạ an cư 3 tháng. Sao không tiến hành an cư bình thường như hàng năm mà phải lùi một tháng?
GNO - Hướng về Đại lễ Vesak 2025, Nguyệt san Giác Ngộ thực hiện số đặc biệt, với hình bìa đặc thù là tôn tượng Bồ-tát đản sanh có niên đại từ thời Hậu Lê (1428-1789).
GNO - “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” - chủ đề chính của Đại lễ Vesak 2025 lần thứ 4 tại nước ta, cũng là chủ đề của giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025, kỷ niệm tròn nửa thế kỷ đất nước thống nhất.
GNO - Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20, lần thứ 4 tại Việt Nam và lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, việc cung thỉnh xá-lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ về tôn trí tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái, là một sự kiện quan trọng nhận được sự quan tâm của số đông.