Hà Nội: Các đạo tràng Phật tử về chùa Bằng đảnh lễ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết, hàng Phật tử tại gia từ các nơi đã trở về chùa Bằng, dâng hương lễ Phật, lễ Tổ; đảnh lễ khánh tuế và tri ân công ơn giáo dưỡng của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Đại diện Đạo tràng Pháp Hoa Hà Nội dâng lời khánh tuế
Đại diện Đạo tràng Pháp Hoa Hà Nội dâng lời khánh tuế

Theo đó, Hòa thượng trụ trì đã gặp mặt và có thời pháp thoại đầu năm dành cho Đạo tràng Pháp Hoa Hà Nội và người dân, Phật tử thập phương.

Qua đó, Hòa thượng sách tấn hàng Phật tử "hãy tịnh hóa thân tâm thật trang nghiêm, lấy tu tập làm quan trọng, gạt bỏ hết những chướng duyên, vượt qua khó khăn trở ngại để cùng nhau xây dựng Đạo tràng Pháp Hoa thật vững chãi trong Chánh pháp của Đức Thế Tôn".

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm sách tấn các Phật tử đầu năm
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm sách tấn các Phật tử đầu năm

Dịp này, Đạo tràng Pháp Hoa cũng cùng nhau tụng thời kinh Dược Sư cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh.

* Sáng mùng 3 Tết, Đạo tràng Pháp Hoa chúng Mọc Quan Nhân (Hà Nội) đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) để lễ Phật, lễ Tổ và khánh tuế Hòa thượng ân sư của đạo tràng Pháp Hoa nhân dịp đầu xuân.

Tại đây, Hòa thượng đã tán thán các Phật tử trong việc tinh tiến tu tập, giữ gìn và phát huy những nét đẹp trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. "Trong đạo, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Thầy hướng đạo cho chúng ta, có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ tứ Pháp Chủ GHPGVN là bậc Tôn sư của Đạo tràng Pháp Hoa, có chư vị tôn đức là thầy của chúng ta.... Còn ở thế gian, ngoài cha mẹ, thầy cô giáo, thì mỗi người xuất hiện trong cuộc sống đều là thầy của ta, vì họ dạy cho ta những bài học khác nhau trong đời.", Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của những người thầy trong cuộc sống mỗi người.

* Sáng mùng 4 Tết, Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng đã cùng nhau vân tập về lễ đường, dâng lời khánh tuế Hòa thượng ân sư. Trong niềm xúc động, Hòa thượng bày tỏ niềm tri ân đến những người Phật tử đã luôn đồng hành, trợ duyên cùng mình từ những ngày đầu, đồng thời cảm niệm công đức tới những người Phật tử đã âm thầm phụng sự ngôi Tam bảo chùa Bằng.

Nhân dịp đầu năm mới, Hòa thượng cũng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp, an lành tới Phật tử, đồng thời mong rằng các Phật tử sẽ nỗ lực tinh tiến tu tập, cùng hộ trì cho Hòa thượng và chư Tăng để xây dựng Phật pháp ngày càng phát triển qua những hoạt động Phật sự "lợi đạo, ích đời".

* Cũng trong ngày này, nhiều phái đoàn chùa Doãn, Bà Đá, Hoa Nghiêm, Quảng Luận, Tịnh Độ đạo tràng... cũng đã về chùa Bằng đảnh lễ Tam bảo, khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng chư Tăng bổn tự.

Đoàn Phật tử Tịnh Độ đạo tràng
Đoàn Phật tử Tịnh Độ đạo tràng
Đạo tràng chùa Bà Đá
Đạo tràng chùa Bà Đá
Đạo tràng Pháp Hoa Hải Phòng, Đạo tràng chùa Hoa Nghiêm (Thường Tín) do Đại đức trụ trì Thích Quảng Tín và Đạo tràng chùa Doãn (Hà Nam) do Đại đức Thích Quảng Tri hướng dẫn về lễ Phật, lễ Tổ và khánh tuế Hòa thượng nhân dịp đầu xuân
Đạo tràng Pháp Hoa Hải Phòng, Đạo tràng chùa Hoa Nghiêm (Thường Tín) do Đại đức trụ trì Thích Quảng Tín và Đạo tràng chùa Doãn (Hà Nam) do Đại đức Thích Quảng Tri hướng dẫn về lễ Phật, lễ Tổ và khánh tuế Hòa thượng nhân dịp đầu xuân
Đại diện các Phật tử trong khu dân cư Bằng Liệt khánh tuế Hòa thượng trụ trì
Đại diện các Phật tử trong khu dân cư Bằng Liệt khánh tuế Hòa thượng trụ trì

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày