Khóa tu đầu xuân tại thiền viện Thường Chiếu

Khóa tu đầu xuân dành cho chư Tăng tại thiền viện Thường Chiếu (H.Long Thành, Đồng Nai)
Khóa tu đầu xuân dành cho chư Tăng tại thiền viện Thường Chiếu (H.Long Thành, Đồng Nai)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 4 Tết Giáp Thìn (13-2-2024), chư Tăng thiền viện Thường Chiếu (H.Long Thành, Đồng Nai) theo thông lệ hàng năm đã bắt đầu nhập khóa tu đầu xuân.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN, trụ trì thiền viện Thường Chiếu đã có thời pháp thoại sách tấn chư Tăng trước khi bước vào khóa tu. Qua đây, Trưởng lão Hòa thượng cũng có lời chúc đến các thiền sinh sẽ tỉnh sáng, an lạc trong mỗi phút giây của từng thời công phu. "Biết vọng không theo", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang sách tấn các thiền sinh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang sách tấn các thiền sinh

Được biết, theo thời khóa thường nhật, chư Tăng sẽ có thời tọa thiền buổi sáng (3 giờ 15 đến 5 giờ) và buổi tối (19 giờ 30 đến 21 giờ). Trong khóa tu đầu xuân, bắt đầu từ mùng 4 Tết đến rằm tháng Giêng, thiền sinh sẽ tọa thiền 4 thời: sáng, chiều, tối và khuya, mỗi thời thiền khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khóa tu bắt đầu từ mùng 4 Tết đến rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn
Khóa tu bắt đầu từ mùng 4 Tết đến rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày