Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010

Sáng 18-8, chùa Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đã tổ chức trang nghiêm, trọng thể Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010.

Đến tham dự và chứng minh có TT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Bằng A; HT. Thích Thiện Trí, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; TT. Thích Thanh Nhã, Ủy viên HĐTS, Phó BTS Thành hội PG Hà Nội; TT. Thích Tấn Đạt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư cùng gần 200 Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội và hơn 1.000 Phật tử trên địa bàn TP.

Trước giờ cử hành lễ, HT.Thích Thiện Trí, HT.Thích Thanh Hùng, TT.Thích Tấn Đạt đăng đàn thuyết giảng về ý nghĩa mùa Vu lan Báo hiếu cho chư Tăng Ni và Phật tử trong đạo tràng. Qua buổi pháp thoại, chúng hội xúc động nhận ra rằng có cha, có mẹ, cuộc đời như ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Mất mẹ cha là mất cả bầu trời, mất đi điểm tựa bình yên và bến bờ hạnh phúc.

Hôm nay, nhân ngày Đại lễ Vu lan Báo hiếu, Phật tử đạo tràng chùa Bằng A noi theo gương hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên, sắm sanh phẩm vật, thiết lễ trai tăng cúng dường chư Phật, Tổ sư và gần 200 chư Tăng Ni , cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá vãng nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh Tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, chăm tu học Phật pháp để sau này hưởng an lạc trong thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

 
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 1

Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội tham dự Đại lễ

  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 2
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 3
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 4
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 5
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 6
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 7
   Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 8

Dù trời mưa vẫn nhiệt thành nghe Pháp

  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 9
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 10
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 11

Niệm Phật cầu gia bị

  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 12
Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 13
    Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 14

Phật tử chùa Bằng dâng hoa cúng dường chư tôn đức

  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 15
   Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 16

Đại diện chính quyền Khu Bằng A tặng hoa TT. Thích Bảo Nghiêm

  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 17
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 18
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 19
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 20
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 21
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 22
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 23

TT. Thích Bảo Nghiêm thay mặt chư tôn đức ban đạo từ

  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 24
  Hà Nội: Chùm ảnh chùa Bằng A tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2010 ảnh 25

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày