Hà Nội: Khánh thành & gắn biển công trình Tượng đài Đức Thánh Gióng - Sóc Sơn

(GNO-Hà Nội): Sáng nay 5-10, tại đỉnh núi Đá Chồng - xã Phù Ninh - huyện Sóc Sơn, UBND TP.Hà Nội và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài Thánh Gióng, một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đến dự có HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, TT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Uỷ viên HĐTS, Thường trực BTS Thành hội PG TP. Hà Nội và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Hà Văn Núi, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền TP.Hà Nội, đông đảo các nhà doanh nghiệp và Phật tử thập phương về tham dự.

dsc_2929_487x326_586007690_jpg.jpg
dsc_2967_487x326_779861450_jpg.jpg
dsc_2978_487x326_617401123_jpg.jpg
dsc_2944_487x326_215466308_jpg.jpg
dsc_2948_487x326_256143188_jpg.jpg
dsc_2982_487x326_501412963_jpg.jpg
dsc_3051_487x326_925677490_jpg.jpg

Báo cáo tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thanh Quyết nêu rõ dự án Tượng đài Thánh Gióng được UBND TP.Hà Nội phê duyệt và giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư từ năm 2005. Sau khi xem xét nhiều mẫu phác thảo, tới năm 2008, mẫu phác thảo tượng đài của nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân đã được chọn xây dựng. Đúng 9 giờ 9 phút ngày 9-9-2009, giọt đồng đầu tiên của tượng Thánh Gióng đã được rót đúc và sau đúng 14 tháng thi công ròng rã, công trình thể hiện sức mạnh và tình đoàn kết của toàn dân tộc đã được cắt băng khánh thành.

Tượng đặt tại đỉnh non thiêng Đá Chồng thuộc xã Phù Linh (Sóc Sơn - Hà Nội), nơi tương truyền là sau khi nhổ tre ngà đánh tan giặc Ân xâm lược, Thánh Gióng đã cởi áo giáp cùng ngựa thần bay về trời, thăng thiên hóa thánh và đã trở thành một trong Tứ bất tử của Việt Nam.

Tượng đài Thánh Gióng được đúc hoàn toàn bằng đồng, có tổng trọng lượng 85 tấn, cao 11,2m, với tổng vốn đầu tư toàn bộ hạng mục là 60 tỷ đồng, huy động bằng sự đóng góp của các Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm và toàn xã hội. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ATS đã hảo tâm cung tiến xây dựng toàn bộ phần chính của tượng đài.

dsc_3163_487x326_766705322_jpg.jpg
thanhgiong 17.jpg
dsc_3229_550x368_847756958_jpg.jpg

Tại lễ khánh thành, trồng cây lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu đầy xúc động. Trong đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là một công trình văn hóa quan trọng nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ý nghĩa của việc xây dựng tượng đài Thánh Gióng là để nhắc nhở tất cả chúng ta về lòng yêu nước nồng nàn, khi có giặc thì không phân biệt già trẻ, gái trai… tất cả sẽ cùng đánh giặc. Chủ tịch nước khẳng định, sức mạnh phi thường của Thánh Gióng không phải là một huyền thoại mà chính là sức mạnh của hồn thiêng sông núi, sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam, của ý chí quật cường, của tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, đã hội tụ vào tinh thần Thánh Gióng. Cũng nhờ chính sức mạnh này đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng to gió lớn, giành thắng lợi này tới thắng lợi khác, cập bến vinh quang. Chúng ta tự hào về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phải nuôi dưỡng mãi sức mạnh này.

dsc_3247_487x326_471228027_jpg.jpg

]

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trao bằng công nhận
công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
dsc_3334_487x326_661099243_jpg.jpg
dsc_3259_487x326_930841064_jpg.jpg

Chư tôn đức cùng các vị lãnh đạo làm lễ dâng hương tượng đài Thánh Gióng

dsc_3271_487x326_635116577_jpg.jpg
thanhgiong 25.jpg
thanhgiong 27.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày