Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện

(GNO-Hà Nội): Ngày 11-10-09, tại thôn Thái Phú, xã Mai Đinh - Sóc Sơn - Hà Nội, chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) đã long trọng tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa và Cô nhi Viện.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, TT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS, TT. Thích Thanh Duệ - Uỷ viên Thư ký HĐTS, TT. Thích Thanh Điện - Uỷ viên Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.

Về phía quan khách có bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng các vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cùng về tham dự.

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 1

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 2

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 3

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 4

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 5

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 6

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 7

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 8

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 9

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 10

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 11

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 12

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 13

Hà Nội: Khởi công xây dựng chùa Vua Bà (Linh Ứng tự) & Cô nhi viện ảnh 14

Được biết Linh Ứng tự (Vua Bà) vào thời Hậu Lê có hai vị công chúa xây dựng trên quả đồi diện tích 3ha đất, rừng thông bao quanh, cảnh đẹp lộng lẫy. Năm 1949 đến năm 1950 khu chùa này đã bị giặc chiếm đóng càn quét, tàn phá đến thời kỳ đổi mới năm 1970 - Viện khảo cổ học đã khai quật kiến trúc lộ từ lòng đất một quần thể chùa Tháp có chùa Trình, nhà Tổ, nhà Mẫu, nguy nga và hai ngôi mộ cổ.

Hiện nay nhà chùa còn giữ được tấm bia cổ có niên đại chính trị thứ 7 (năm 1564 đời vua Lê Anh Tông). Nơi đây đã được HT.Thích Thanh Tứ nhận đỡ đầu cho xây dựng lại chùa trên nền đất cũ có trại Cô nhi viện nuôi trẻ mồ côi không nơi nương tựa và là nơi chăm sóc người già cô đơn vào những năn cuối đời.

Tại buổi lễ HT. Thích Thanh Tứ ban đạo từ, mong muốn công việc to lớn có ý nghĩa này được thành tựu là do sự tích nhân chuyên làm việc thiện có được âm công dương báo của thập phương tín thí.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

GNO - Chiều 7-11, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử MTTQVN.

Thông tin hàng ngày