Hà Tĩnh: Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại chùa Am

Ngày 25 tháng Chạp năm Tân Mão, trong chương trình về làm việc tại Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thắp hương, lễ Phật và trồng cây lưu niệm tại chùa Am (Diên Quang tự, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ).

img_5577_560x373_jpg.jpg

Chủ tịch nước viếng thăm chùa Am

Cùng đi có các ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh.

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ, Phó Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Am cùng chư Tăng, Phật tử huyện Đức Thọ đã đón tiếp đoàn.

Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi và chúc Tết chư Tăng, Phật tử, mong muốn rằng: với truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni Phật tử huyện Đức Thọ phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương đất nước.

Theo lịch sử , chùa Am có tên chữ là Diên Quang tự, một ngôi cổ tự của Hà Tĩnh, một danh lam giữa phong cảnh thiên nhiên kỳ tú, lưng dựa vào núi Am, lấy Trà sơn làm tiền án, sông Ngàn Sâu làm minh đường. Chùa do hoàng hậu Bạch Ngọc, đời vua Trần Duệ Tông (1373-1377) sáng lập. Trải qua nhiều đời, chùa vẫn tồn tại, được nhân dân giữ gìn, chăm sóc hương đèn cho đến hôm nay.

IMG_5587_560x373.jpg

Chủ tịch nước và đoàn dâng hương tại chánh điện chùa Am

IMG_5597_560x373.jpg
IMG_5608_560x373.jpg

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại chùa

IMG_5609_560x373.jpg
IMG_5625_560x315.jpg

Chủ tịch nước thăm hỏi bà con Phật tử địa phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày