Hải Dương: Khởi công chế tác tượng Phật bằng ngọc bích lớn nhất thế giới

(GNO-Hải Dương): Sáng hôm qua 18-1, tại Hải Dương, Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni cùng làm lễ gia trì cho việc khởi công chế tác pho tượng Phật ngọc bích lớn nhất thế giới.
CT (4).jpg

Thực hiện nghi lễ Phật giáo gia trì cho việc chế tác pho tượng

CT (3).jpg

Hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni đã dự lễ

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan ban nghành, lãnh đạo tỉnh Hải Dương, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương, đại diện Phật giáo Ấn Độ và gần 10.000 quần chúng Phật tử, nhân dân địa phương cùng về dự.

Lễ khởi công chế tác pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khối ngọc bích thô nặng 35 tấn đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và rất thiết thực gồm các phần: Nghi lễ Phật giáo; nghi lễ khởi công và bấm nút máy chế tác của lãnh đạo nhà nước; các màn múa rồng lân; biểu diễn võ thuật…

CT (1).jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu

Đặc biệt là lễ phóng sinh thả 1.000 con chim bồ câu để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng ý nghĩa cầu nguyện, cầu mong, nói lên khát vọng của dân tộc Việt Nam luôn luôn yêu chuộng và mong muốn hoà bình cho dân tộc và cho toàn thế giới

Phát biểu tại đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: “ Cùng việc khởi công chế tác pho tượng Đức Phật bằng ngọc bích được xem là lớn nhất thế giới lần này, mong sao trên đất nước Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình và hội nhập thế giới sẽ có thêm nhiều người có tấm lòng vàng cao cả như gia đình Nghệ nhân ông Đào Trọng Cường (người đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua khối ngọc bích dùng vào việc chế tác tượng Phật) đóng góp cho nền văn hóa xã hội nước nhà”

CT (2).jpg

Khối ngọc sẽ chế tác thành pho tượng Phật

Công trình này khi hoàn thành không chỉ là tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa văn hóa độc đáo và quý giá của riêng phật giáo nước nhà, mà tôi nghĩ xa hơn, rộng hơn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá cho nhân loại. Tác phẩm này sẽ mãi mãi tồn tại đến hàng ngàn năm sau cho các đời, các thế hệ con cháu người Việt sau này - chủ tịch nước cho biết thêm.

CT (9).jpg

Thực hiện nghi thức khởi công

Dự kiến, thời gian để hoàn thành công trình chế tác tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời gian khoảng 2 đến 3 năm. Đảm nhận việc chế tác công trình này có đến trên 50 chuyên gia ngọc học và nghệ nhân hàng đầu nước ngoài thực hiện.

Pho tượng Đức Phật bằng ngọc bích này được xem là pho tượng phật bằng ngọc bích (Jadeite) lớn nhất thế giới và khi hoàn tất sẽ có trọng lượng gần 20 tấn, nặng 16 tấn, cao 3m, có chiều ngang là 2m và chiều dày là 1m. Ngoài ra còn có một Bệ đế bằng ngọc khác nặng tới 9 tấn, cao 60cm, mỗi chiều 2,1m. Đây là khối ngọc bích lớn nhất trong 21 thế kỉ đã qua còn gần như nguyên vẹn.

CT (5).jpg

Phóng sanh

CT (6).jpg

Tại đại lễ, Lạt ma Dorzong Rinp oche, đại diện Phật giáo Ấn Độ đã phát tâm trao tặng Nghệ nhân Đào Trọng Cường 01 bảo tháp chứa đựng Xá lợi phật để sau này khi hoàn thành việc chế tác tượng phật ngọc bích lớn nhất thế giới, Xá lợi phật sẽ làm cho pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở nên quý giá và linh thiêng hơn.

CT (7).jpg

Biểu diễn nghệ thuật

CT (8).jpg

Với công trình này, phía công ty Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt đang tiến hành làm thủ tục đăng ký kỷ lục thế giới là một pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá, đất nước con người Việt Nam ra thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng Ngọc học quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày