Hải Dương: Lễ hội truyền thống đình - chùa Cổ Tân

GNO - Ngày 19, 20-3, chư Tăng và Phật tử chùa Cổ Tân (thôn Cổ Tân, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã tổ chức lễ hội truyền thống đình - chùa Cổ Tân - kính mừng ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm.

5 (3).JPG


Trang nghiêm lễ cầu an

ĐĐ.Thích Tâm Hòa cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và bà con nhân dân, Phật tử đã đến thắp hương và viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang xã An Phụ.

Dịp này, TT.Thích Giác Nguyên - Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Gò Công quang lâm chia sẻ với người dân, Phật tử thời pháp thoại “Hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm”.

Đêm hội hoa đăng cúng dường ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế âm - cầu quốc thái dân an là chương trình đặc biệt trong lễ hội với sự tham dự của chư tôn đức, đại diện chính quyền, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và bà con nhân dân trong và ngoài địa phương…

7 (1).JPG
7 (4).JPG


Bạn trẻ cầu nguyện với sự chí thành

Được biết, đình - chùa Cổ Tân tọa lạc ở vùng quê nghèo, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con Phật tử nơi đây một lòng mến đạo.

Năm 2018, chính quyền và dân thôn đồng lòng cung thỉnh ĐĐ.Thích Tâm Hòa - trụ trì chùa Hòa Phúc (Quốc Oai - Hà Nội) về trụ trì, hướng dẫn chăm lo đời sống tinh thần của bà con.

Lan Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày