Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa

(GNO-Hải Phòng): Hôm nay 4-10, Thành hội Phật giáo Hải Phòng tổ chức Đại lễ khánh thành tượng Phật và khai Đại hồng chung chùa Long Hoa - thôn Chi Lai - xã Trường Thành - huyện An Lão - TP. Hải Phòng.

Chứng minh và tham dự có TT. Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Phó ban Thường trực BTS Thành hội Phật giáo Hải Phòng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; TT. Thích Thanh Đạt - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; TT. Thích Thanh Giác - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hải Phòng cùng chư tôn đức Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni BTS Thành hội PG Hải Phòng và các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn… và hàng ngàn Phật tử thập phương. 

Tới dự có sự hiện diện của ông Lê Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hải Phòng, ông Phạm Quốc Phòng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố cùng các vị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố Hải Phòng.

Tại buổi lễ, TT. Thích Thanh Giác thay mặt BTS Phật giáo thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc, cho biết lịch sử ngôi chùa cổ Long Hoa được xây dựng từ thời Lý, qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử chùa bị tàn phá, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và sự ngưỡng mong tôn tạo lại ngôi chùa của Phật tử thập phương, dự kiến xây dựng công trình gồm 40 hạng mục trong diện tích 7 ha với tổng diện tích quy hoạch trên 14 ha dự kiến kinh phí khoảng 45 tỷ đồng.

Nhân dịp cả nước chào mừng Đại lễ 1.000 nămThăng Long, đánh dấu sự kiện trọng đại này, Đại lễ khánh thành tượng Phật và Đại hồng chung là bước đầu thuận lợi cho niệc xây dựng tháp thờ Phật và các công trình chùa Long Hoa.

ĐĐ. Thích Bản Điền đọc báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng chùa Long Hoa, lễ động thổ xây dựng khởi công vào 15-3-2009, hiện nay dự án xây dựng chùa Long Hoa đã có nhiều điều kiện thuận lợi về việc giải phóng mặt bằng, dự kiến thời gian thi công phải thực hiện gần 4 năm. Sau đó ông Phạm Huy Đảm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão phát biểu chúc mừng.

TT. Thích Quảng Tùng ban đạo từ động viên Tăng Ni, Phật tử huyện An Lão nỗ lực phát huy truyền thống hộ quốc an dân và mong muốn các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngôi chùa Long Hoa sớm hoàn thiện, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng trong thời kỳ hội nhập.

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 2

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 3

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 4

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 5

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 6

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 7

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 8

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 9

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 10

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 11

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 12

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 13

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 14

Hải Phòng: Khánh thành tượng Phật & khai Đại hồng chung chùa Long Hoa ảnh 15

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày