Hàn Quốc: Phát hiện tượng Phật Di Lặc đầu tiên ở thế kỷ VII-X.

Hàn Quốc: Phát hiện tượng Phật Di Lặc đầu tiên ở thế kỷ VII-X.

(GNO) : Một cuộc kiểm chứng đã phát hiện ra có một tượng Phật Di Lặc ngồi dựa vào vách đá đầu tiên từ thế kỷ VII-X tại điện Phổ Quang, chùa Cổ Thạch thuộc tông phái Tào Khê, Hàn Quốc.Theo sử liệu, đây là bức tượng Phật Di Lặc ngồi trên ghế dựa vào vách đá được tìm thấy vào thời kỳ thống nhất Tân La- Hàn Quốc, có niên đại từ năm 668-901.

Giáo sư nghiên cứu về văn minh Tân La ở đại học Đông Quốc nói rằng: “ Theo nghiên cứu lịch sử Mỹ thuật Phật giáo thì tôn tượng này được khắc với thạch khám, tức loại đá dùng để thờ tự; hình tượng đức Di Lặc ngồi trên ghế cũng rất thường thấy ở Trung Quốc. Vả lại, ở đây cũng có nhiều niên đại chế tác tượng Phật cũng rất chuẩn xác; nhưng ở Hàn Quốc, trái lại người ta chỉ có dùng đá tam hoa trên núi để khắc tượng Thế Tôn. Trước đó còn có hai bức Di Lặc khác cũng đã được tìm thấy vào thời kỳ Cao Lệ (918- 1392) ở chùa Pháp Trú”.

“Sự phát hiện tượng Phật Di Lặc bằng đá ngồi trên ghế lần này, không chỉ có ý nghĩa hàm súc mà còn có ý nghĩa lịch sử quan trọng về niên đại Tân La thế kỷ VII-X ở Hàn Quốc”, ông nói thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày