Hoa Kỳ: Hội trại tìm hiểu Phật pháp và văn hóa Thái Lan

Hoa Kỳ: Hội trại tìm hiểu Phật pháp và văn hóa Thái Lan
(GNO): Theo truyền thống tổ chức cắm trại hè để tìm hiểu Phật pháp và vui chơi cho thanh thiếu niên Thái Lan ở Redland, bang Florida, Hoa Kỳ, năm nay sư Phramaha Surachett Boonnom  trụ trì chùa Buddharangsi đã phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức nhiều chương trình hơn và thú vị hơn cho các em.

 Sư cho biết ý tưởng tổ chức cắm trại hè để tìm hiểu Phật pháp và vui chơi giải trí đã được tiến hành hơn 10 năm qua. Đây là phương thức giúp các em thiếu niên Thái đang sống ở đây thấm nhuần các nguyên lý Phật giáo, văn hóa và ngôn ngữ Thái. Mặc dù năm nay không có thiếu niên Thái tham dự nhưng sư vẫn rất tự hào với những ai đã tham dự trại hè.  

Sư Phramaha nói: “Trẻ em là thế hệ tương lai của chúng ta. Chúng tôi muốn các em đến đây để học Phật pháp và cách sống. Ban tổ chức đã mời cô Thanyarad Chanplang và cô Jintana Suksumran, hai nữ giáo sư ở Bangkok đến để hướng dẫn cho các em. Mục đích của chúng tôi là để chia sẻ, mời mọi người đến chùa và để cho họ biết về Phật giáo và văn hóa Thái Lan.”

Các giáo viên ở đây rất dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Họ giúp các em ngồi đúng tư thế, học các nghi thức trong thời khóa tụng kinh và cầu nguyện. Họ nhắc nhở các em chú ý lắng nghe chư Tăng khi quý thầy đang giảng pháp. Khanya Moolsiri, thư ký của chùa nói: “Các em sẽ từ từ quen với phương pháp tu tập. Các em sẽ điềm đạm hơn và có thái độ tốt đẹp hơn. Một trong những lý do mà bố mẹ thích trong hội trại hè là các em học được hành vi cư xử theo truyền thống Thái Lan, như biết tôn trọng người lớn, vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo.”

Lớp học trại hè năm nay khai mạc từ ngày 28-7 và sẽ chấm dứt vào 12-8, trùng với ngày sinh nhật của Nữ hoàng Sirikit và ngày Mẹ của Thái Lan. Vào ngày đó, chùa sẽ tổ chức một khóa lễ và khóa thiền ngắn lúc 9 giờ sáng. Tất cả mọi người đều được tham dự, các em thiếu niên sẽ dâng hoa Jasmine trắng cho mẫu thân để thể hiện sự tôn trọng và biết ơn của hai đấng sinh thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày