Từ một nhà thờ đổ nát trên đại lộ 7930 ở miền Nam Seattle, Hội Trung Đài mua lại, tiến hành thủ tục xin phép xây dựng và đặt tên là Phật Bảo tự. Toàn bộ công trình được làm mới hoàn toàn, từ nền nhà, tường, trần, mái cũ kỹ sang một ngôi chùa mới tinh, hiện đại và quang cảnh khang trang, mát mẽ. Ngoài thiền đường ra, chùa xây thêm nhiều hạng mục như giảng đường, trai đường, nhà trẻ, phòng học vi tính và kiến lập nhiều sân chơi cho phật tử vào những ngày cuối tuần.
Trong ngày lễ khánh thành có ông Robert C. M. Chen, tổng giám đốc Phòng Tài chính Đài Bắc ở Seattle, ông Andrew S. L. Lin, giám đốc Trung tâm Văn hóa TECO, trưởng lão Jian Wei, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học ở Puli, Đài Loan, đông đảo Tăng-ni và tín đồ Phật tử từ California đến tham dự, ủng hộ và chung vui.
Thượng tọa Jian Hu, trụ trì chùa nói: “Chúng tôi thành lập Phật Bảo tự ở đây để truyền bá thiền học cho những ai có nhu cầu. Bất kì ai đến chùa tìm hiểu, nghiên cứu hay tham quan, chùa luôn đón tiếp tận tình. Chúng tôi sẽ tổ chức những khóa học cho thế hệ trẻ nhằm giúp họ hiểu biết thêm về văn hóa Phật giáo. Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần bổn tự sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho thế hệ trẻ…”
Hội Thiền học Phật giáo Quốc Tế Trung Đài do Hòa thượng Duy Giác thành lập vào thập niên 1980. Gần 30 năm qua, Hội đã khôi phục Thiền học Phật giáo Trung Hoa ở Đài Loan và trở nên nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Hoa Kỳ.