Hòa thượng Thích Hạnh Thể: “Tôi mong Giáo hội cần quan tâm đặc biệt và phát triển hệ thống giáo dục mầm non”

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường rực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa mới sau hợp nhất
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường rực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa mới sau hợp nhất
0:00 / 0:00
0:00
Hòa thượng Thích Hạnh Thể

Hòa thượng Thích Hạnh Thể

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cho biết:

"Tuy nhiên, tình hình còn mới mẻ nên cũng còn có những khó khăn, như: Địa giới hành chính của 2 tỉnh cũ cách xa nhau nên việc đi lại tham dự các phiên họp tốn nhiều thời gian. Chúng tôi đã thống nhất đặt 2 văn phòng để xử lý công việc thuận tiện cho Tăng Ni, nhưng chỉ có 1 con dấu nên khi cần đóng dấu những giấy tờ thì cũng phải đi khá xa.

Bên cạnh đó, việc theo dõi hoạt động Phật sự của các tự viện trong tỉnh không được sát sao như trước đây. Vì trước đây có Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện, thì các hoạt động Phật sự tại các cơ sở tự viện do Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện quản lý và báo cáo về Ban Trị sự cấp tỉnh để kịp thời giải quyết cho Tăng Ni.

Việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN theo tôi là điều cần thiết trong thời gian này, để phù hợp với tình hình hiện tại, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tiễn đó, tôi mong muốn Hiến chương sửa đổi lần này tinh gọn lại những ban, ngành, để phát huy tính hiệu quả - hiệu năng làm cho Giáo hội phát triển vững mạnh.

Kế đến, cần thành lập Ban Đại diện liên phường/xã thay thế cho cơ cấu hoạt động của Ban Trị sự quận/huyện trước đây nhằm quản lý hoạt động Phật sự các tự viện trong khu vực liên phường/xã báo cáo lên Ban Trị sự cấp tỉnh. Tất nhiên, khi thành lập Ban Đại diện liên phường/xã thì Giáo hội cần ban hành quy chế hoạt động của Ban.

Lần sửa đổi Hiến chương này, Giáo hội cũng cần có định hướng, kế hoạch phát triển lâu dài và bền vững. Tôi mong Giáo hội cần quan tâm đặc biệt và phát triển hệ thống giáo dục mầm non, vì đó là thế hệ 'Búp sen hồng Phật giáo', nguồn nhân lực tốt cho Phật giáo sau này; đồng thời, cũng để chư Tăng Ni gắn bó hơn với hoạt động dấn thân phụng sự cho an sinh xã hội".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày