Hòa thượng Thích Nguyên Phước được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ
Hòa thượng Thích Nguyên Phước, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-7, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã trọng thể diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) với 400 đại biểu chính thức và khách mời tham dự.
Niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, đạo kỳ

Niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, đạo kỳ

Chứng minh Đại hội, có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Nguyên Chơn, Hòa thượng Thích Viên Đạt, Hòa thượng Thích Như Quang - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định...

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; cùng chư tôn đức Chủ tọa đoàn, chư tôn đức đại biểu khách mời các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai.

Đại diện chính khách mời chính quyền

Đại diện chính khách mời chính quyền

Đại diện các cơ quan lãnh đạo tỉnh có ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hồ Quang Thơm, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh, cùng đại diện các cấp chính quyền và tôn giáo bạn.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Nguyên Phước cho biết trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã lãnh đạo điều hành, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc chấp hành theo Hiến chương GHPGVN, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng hành gắn bó cùng dân tộc, thành tựu nhiều Phật sự quan trọng trên hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động Phật sự.

Có được thành tựu những Phật sự trong nhiệm kỳ qua trước hết là nhờ công đức của các bậc tiền bối hữu công gầy dựng và trao truyền, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ nhiệt thành của lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp và sự đóng góp tích cực của Tăng Ni, tín đồ Phật tử Phật giáo tỉnh nhà.

Ngoài ra, Phật giáo Bình Định trong nhiệm kỳ cũng đã gặp không ít khó khăn do điều kiện chủ quan và khách quan, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động Phật sự. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện đúng các chỉ thị của Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh, thích ứng với tinh thần thực tế đem lại kết quả thiết thực hữu hiệu.

Lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao tặng

Lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao tặng

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phật giáo tỉnh Bình Định hiện có 394 cơ sở với tổng số Tăng Ni là 1.220 vị. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện gồm: 1 thành phố, 2 thị xã, và 5 huyện. Còn lại 3 huyện miền núi là Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão vì chưa đủ nhân duyên nên chưa thành lập Giáo hội.

Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức thành công khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì”; phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ Kỷ niệm “40 năm GHPGVN: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”; tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phật giáo và văn học Bình Định – Thành tựu và giá trị”; ký kết với Ban An toàn Giao thông tỉnh về chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; ký kết với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh về chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo; phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương tổ chức chuyến khảo sát, nghiên cứu và tọa đàm với chủ đề: “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam” tại Bình Định.

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức thành công Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên với 361 giới tử xuất gia; bổ nhiệm trụ trì cho hơn 50 cơ sở thờ tự; đạo tràng An cư kiết hạ được duy trì, mỗi năm có từ 10 đến 13 đạo tràng an cư trong toàn tỉnh; có khoảng 90% chư tôn đức đã được cấp Chứng nhận Tăng Ni trong nhiệm kỳ.

Văn phòng Phân ban Ni giới đặt tại chùa Tâm Ấn, hoạt động trực thuộc Ban Tăng sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả, nhất là phương diện quản lý Ni giới chặt chẽ.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định tổ chức lễ tốt nghiệp và trao văn bằng cho 254 Tăng Ni sinh khóa VIII (niên khóa 2017-2020). Sau khi tốt nghiệp tại trường, Tăng Ni sinh thi vào các Học viện Phật giáo Việt Nam trên cả nước. Hiện nay, trường đang đào tạo khóa IX (2020-2023) có hơn 210 Tăng Ni sinh đang theo học.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022

Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh đã hoàn thành tốt các Phật sự nghi lễ của Phật giáo tỉnh trong các ngày lễ lớn như lễ Tắm Phật, khai kinh Phật đản, Vu lan, thành đạo, vía đức Phật A Di Đà, vía Quan Thế Âm… Đặc biệt là lễ kỳ siêu chư anh linh, anh hùng liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn, huyện Hoài Ân vào tháng 4-2022 vừa qua.

Ban Hoằng Pháp, Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao phó trong nhiệm kỳ với việc tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng, khóa tu, đồng thời tham gia giảng dạy giáo lý tại các đạo tràng Bát Quan trai, khóa tu "Một ngày an lạc", khóa tu cho cư sĩ Phật tử, tham gia giảng dạy các lớp giáo lý cho Phật tử ở những địa phương có nhu cầu. Hiện có có 25 đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt với 279 huynh trưởng và 1.373 đoàn sinh.

Được sự giúp đỡ của các cơ quan lãnh đạo tỉnh và địa phương, công tác trùng tu kiến tạo cơ sở tự, viện, tổ đình trong tỉnh được tiến hành có kết quả, góp phần trang nghiêm cơ sở địa phương.

Có 5 cá nhân nhận bằng Tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự

Có 5 cá nhân nhận bằng Tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự

Ban Từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ hoạt động tích cực và có hiệu quả, trong nhiệm kỳ với tổng trị giá gần 84 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trao bằng khen đến 11 cá nhân
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trao bằng khen đến 11 cá nhân

Với những thành tựu Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định đã đạt được, Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh trao Bằng khen đến 11 cá nhân; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định cũng đã trao Bằng tuyên dương công đức đến 12 ban, Phân ban chuyên môn và 8 Ban Trị sự cấp huyện, thị xã và thành phố đã xuất sắc hoàn thành công tác Phật sự trong nhiệm kỳ.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, đại diện chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, đại diện chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đại diện tuyên bố mãn nhiệm. Thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Thượng tọa Thích Đồng Thành giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu và biểu quyết thông qua nhân sự Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu và biểu quyết thông qua nhân sự Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu, thống nhất thông qua danh sách nhân sự được suy cử vào Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm Ban Chứng minh: 6 vị, 31 vị Ủy viên Ban Thường trực; 27 vị Ủy viên Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Nguyên Phước được tái suy cử Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 thay mặt chư tôn đức phát biểu nhận nhiệm vụ

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 thay mặt chư tôn đức phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Thường trực; Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ; Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Hòa thượng Thích Quảng Độ - đồng Phó ban; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quảng Duy, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội; Thượng tọa Thích Viên Chơn, Phó ban kiêm Trưởng ban Văn hóa; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký; Ni sư Thích nữ Minh Tấn, Ni sư Thích nữ Minh Thành - đồng Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký; Cư sĩ Thiện Hải, Ủy viên Thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng; Cư sĩ Quảng Ngọc, Thủ quỹ…

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao tặng khánh chúc mừng "Phật sự viên thành" đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao tặng khánh chúc mừng "Phật sự viên thành" đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp tích cực của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như các chương trình từ thiện xã hội, các hoạt động phối hợp chính quyền trong xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư... góp phần trong sự phát triển chung của tỉnh Bình Định.

Ông bày tỏ tin tưởng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 là những vị được Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh lựa chọn sẽ hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ đề ra và khắc phục một số hạn chế còn tồn đọng, góp phần xương minh đạo pháp và phát triển xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu

Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã tán dương những thành tựu Phật sự khóa VI của Ban Trị sự trên tất cả các mặt Phật sự của các ban ngành Phật giáo tỉnh. Theo Hòa thượng có được thành tựu qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ là do sự đoàn kết, hòa hợp của toàn thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, các Ban Trị sự huyện, thị xã và thành phố và sự trợ duyên từ các cấp chính quyền.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tin tưởng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 với đầy đủ phẩm hạnh, đạo đức, sự tiếp nối kế thừa sẽ tạo ra nguồn năng lượng mới làm cho Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ sau sẽ phát triển cao hơn nhiệm kỳ trước, trên tinh thần “Đạo pháp, dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tặng quà chúc mừng đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027
Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tặng quà chúc mừng đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Đại biểu tham dự đại hội cũng đã thông qua nghị quyết và đại hội khép lại sau phát biểu bế mạc của Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ.

Một số hình ảnh đại hội:

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm
Chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự
Chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự
Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định
Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định
Gia đình Phật tử cung đón chư tôn đức dự đại hội
Gia đình Phật tử cung đón chư tôn đức dự đại hội
Các em Oanh vũ Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định
Các em Oanh vũ Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định
Hội trường nơi diễn ra đại hội
Hội trường nơi diễn ra đại hội
Đại biểu chính quyền
Đại biểu chính quyền
Đại đức Thích Quảng Thái dẫn chương trình
Đại đức Thích Quảng Thái dẫn chương trình
Đại đức Thích Quảng Dũng, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Đại đức Thích Quảng Dũng, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Ban Thư ký
Ban Thư ký
Hòa thượng Thích Huệ Thông, điều phối chương trình đại hội
Hòa thượng Thích Huệ Thông, điều phối chương trình đại hội
Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc
Chư tôn đức đại biểu
Chư tôn đức đại biểu
Có 400 đại biểu tham dự
Có 400 đại biểu tham dự
Thượng tọa Thích Nhuận Trí báo cáo tóm tắt Phật sự nhiệm kỳ
Thượng tọa Thích Nhuận Trí báo cáo tóm tắt Phật sự nhiệm kỳ
Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2022-2027)
Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2022-2027)
Đại biểu cư sĩ, Gia đình Phật tử
Đại biểu cư sĩ, Gia đình Phật tử
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Nghi lễ Trung ương
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Nghi lễ Trung ương
Hòa thượng Thích Giác Liêm điều hành phiên đại hội
Hòa thượng Thích Giác Liêm điều hành phiên đại hội
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Ban Kiểm soát đại hội
Ban Kiểm soát đại hội
Chư Ni
Chư Ni
Nhận Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự
Nhận Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự
Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Hòa thượng Thích Nguyên Phước trao Bằng tuyên dương công đức của Phật giáo tỉnh đến các ban và Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong nhiệm kỳ 2017-2022
Hòa thượng Thích Nguyên Phước trao Bằng tuyên dương công đức của Phật giáo tỉnh đến các ban và Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong nhiệm kỳ 2017-2022
Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Chủ tọa
Chủ tọa
Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm
Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ tọa
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ tọa
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Thượng tọa Thích Đồng Thành thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến
Thượng tọa Thích Đồng Thành thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ
Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng khánh chúc mừng và chụp hình lưu niệm
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng khánh chúc mừng và chụp hình lưu niệm
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 cung thỉnh Ban Chứng minh
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 cung thỉnh Ban Chứng minh
Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Đoàn Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Đoàn Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

Hòa thượng Thích Đồng Quả cảm tạ

Hòa thượng Thích Đồng Quả cảm tạ

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định thành tựu tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định thành tựu tốt đẹp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày