Học viện PGVN tại TP.HCM hợp tác với ĐH Đông Bang

GNO - Sáng nay, 27-4, tại trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra buổi ký kết bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa hai trường Đại học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Đại học Đông Bang (Seoul, Hàn Quốc).

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và HT.Viên Ứng, Hiệu trưởng Đại học Đông Bang đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 6 điểm. Mục đích của bản thỏa thuận nhằm đẩy mạnh cam kết đào tạo, hợp tác học thuật, tương tác văn hóa giữa các khoa và sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Đại học Đông Bang.

Anh BT (13).JPG

Ký kết hợp tác giữa hai trường đại học Phật giáo

Anh BT (14).JPG
Trao đổi ký kết giữa hai vị Hòa thượng

Theo đó, các lĩnh vực ký kết như: giao lưu giảng viên, giao lưu sinh viên ở cấp học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; các hoạt động nghiên cứu chung, đồng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học thuật và khoa học bao gồm giảng dạy, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn; thuyết trình, giao lưu tài liệu và thông tin nghiên cứu; các chương trình học thuật đặc biệt ngắn hạn; đồng đào tạo các chương trình cấp văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Bản ghi nhớ có hiệu lực trong 5 năm.

Buổi ký kết giữa hai trường Đại học Phật giáo diễn ra trong khuôn khổ buổi thăm, diện kiến Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM của đoàn Phật giáo Hàn Quốc do Hòa thượng Phiến Bạch Vân, Chủ tịch tông phái Thái Cổ làm trưởng đoàn; HT.Viên Ứng, Hiệu trưởng Đại học Đông Bang và các thành viên.

Anh BT (2).JPG

HT.Thích Trí Quảng tiếp thân mật HT.Phiến Bạch Vân

Anh BT (3).JPG
Tại văn phòng BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức tiếp đoàn còn có HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Phiến Bạch Vân bày tỏ niềm vinh dự được diện kiến Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN TP. HCM.

Anh BT (5).JPG

Đoàn tông phái Thái Cổ, Hàn Quốc tại buổi tiếp

“Tuy có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, tình thân bởi chúng ta đều sống trong ngôi nhà Phật pháp. Chúng tôi đã vinh dự được gặp Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN vào hôm qua và hôm nay được diện kiến Hòa thượng Phó Pháp chủ, hy vọng từ buổi gặp gỡ này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp của Phật giáo hai nước, đem đến lợi lạc cho tín đồ Phật giáo của Hàn Quốc - Việt Nam”, Hòa thượng Phiến Bạch Vân nói.

Anh BT (6).JPG

HT.Thích Trí Quảng trò chuyện cùng HT.Phiến Bạch Vân tại buổi tiếp

Đáp từ, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo TP.HCM đã nêu quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam hơn 2.000 năm qua. Các cột mốc lịch sử quan trọng của Phật giáo gắn liền “ngôi chùa nước Việt” - Việt Nam Quốc Tự, trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của thành phố. Đặc biệt, cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo năm 1963 gắn với lịch sử của Việt Nam Quốc Tự, về HT.Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và Xá-lợi trái tim của Bồ-tát có thể sẽ tôn thờ tại Bảo tháp Việt Nam Quốc Tự…

Hòa thượng cho biết, Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam cùng tu pháp môn  Tịnh độ, do đó tuy là gặp lần đầu tiên nhưng có sự gần gũi, thân quen. “Đoàn Phật giáo Hàn Quốc đến thăm, có nhã ý giao lưu, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước, tôi rất hoan hỷ. Điều tôi quan tâm là cộng đồng người Việt Nam gồm cô dâu Việt, du học sinh, người lao động tại Hàn Quốc với 200.000 người, thông qua sự giao lưu về văn hóa, Phật giáo hai nước, tôi mong Phật giáo Hàn Quốc giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam giữ gìn văn hóa truyền thống và tôn thờ đạo Phật. Tôi chúc Hòa thượng trưởng đoàn và thành viên đoàn tông phái Thái Cổ nhiều niềm vui trong những ngày lưu lại Việt Nam”, Hòa thượng nói.

Anh BT (10).JPG

HT.Thích Trí Quảng tặng tranh lưu niệm đến đoàn Phật giáo Hàn Quốc

Đoàn tông phái Thái Cổ, Hàn Quốc đã tham quan và đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Sáng nay, đoàn cũng đến tham quan, thăm Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở 2, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.

Anh BT (17).JPG

Đoàn Phật giáo Hàn Quốc đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Anh BT (18).JPG

Anh BT (1).JPG
Và, chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Quốc Tự

Tông phái Thái Cổ là một trong những tông phái thiền có ảnh hưởng lớn của Phật giáo Hàn Quốc, hiện có 4.000 ngôi chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày