Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức khai pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2567

Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội trong lễ khai pháp An cư kiết hạ
Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội trong lễ khai pháp An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-6 (24-4-Quý Mão), trường hạ chùa Sóc Thiên Vương - Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức lễ khai pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Chánh Chủ giảng trường hạ; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Đường chủ hạ trường cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành, Ban Chứ sự trường hạ, trụ trì các tự viện, cùng 500 Tăng Ni sinh, Phật tử.

Đại đức Thích Tục Khôi đại diện Tăng Ni hành giả dâng lời phát nguyện tu học tinh tiến trong ba tháng An cư kiết hạ

Đại đức Thích Tục Khôi đại diện Tăng Ni hành giả dâng lời phát nguyện tu học tinh tiến trong ba tháng An cư kiết hạ

Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Tục Khôi đại diện Tăng Ni sinh hành giả an cư trường hạ Sóc Thiên Vương đối trước chư tôn thiền đức dâng lời cầu thỉnh khai giảng, Hòa thượng Đường chủ đã đáp từ lời cầu thỉnh của chư Tăng Ni hành giả và khuyến tấn đại chúng nỗ lực, tinh tiến để thành tựu đạo nghiệp.

Hòa thượng Đường chủ đã tuyên giảng và giải thích những nội dung cốt yếu trong phẩm văn dạy về sự quan trọng của giới luật, theo đó người xuất gia quan trọng cần tu bồi tam vô lậu học để tiến tu đạo lực.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt cũng khuyến tấn Tăng Ni sinh hành giả tu học tinh tiến

Hòa thượng Thích Thanh Đạt cũng khuyến tấn Tăng Ni sinh hành giả tu học tinh tiến

Hòa thượng Thích Thanh Đạt cũng khuyến tấn Tăng Ni sinh hành giả tu học tinh tiến nhiều hơn nữa trong mùa An cư kiết hạ, khích lệ các Phật tử nên dành thời gian để trở về các trường hạ lễ Phật, nghe pháp và hộ trì chư Tăng để cả thân và tâm đều được lợi ích.

Được biết, trường hạ Sóc Thiên Vương là trường hạ của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội. Ngày 16-4-Quý Mão vừa qua, trường hạ có 588 hành giả an cư là chư tôn đức Hội đồng Điều hành, văn phòng, Tăng Ni sinh nội trú và chư Tăng ngoại viện (245 Tỳ-khiêu, 267 Tỳ-khiêu-ni, 22 Thức-xoa-ma-na, 49 Sa-di và Sa-di-ni, 5 hình đồng) về tác pháp an cư. Trong thời gian an cư, các hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện vẫn diễn ra theo chương trình bên cạnh các thời khoá tụng niệm thường lệ.

Quang cảnh lễ khai pháp cho Tăng Ni sinh Học viên Phật giáo VN tại Hà Nội

Quang cảnh lễ khai pháp cho Tăng Ni sinh Học viên Phật giáo VN tại Hà Nội

Dịp này, trường hạ chùa Sóc Thiên Vương - Học viện đã ghi nhận sự phát tâm công đức bảo trợ học đường, tùy hỷ cúng dàng Học viện của chư tôn đức và các Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày