Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tổng kết hoạt động năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 26-1, tại chùa Láng Cát (phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.

Hội nghị với sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Danh Lân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; cùng chư vị Tăng trong Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh...

Chủ tọa đoàn hội nghị

Chủ tọa đoàn hội nghị

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Danh Tha, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Phạm Văn Phú, Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Duy Khánh, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các vị lãnh đạo cơ quan, ban ngành.

Lãnh đạo chính quyền tham dự hội nghị

Lãnh đạo chính quyền tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên Giang có 76 ngôi chùa, trong đó 1 chùa Nam tông Kinh, tổng số chư Tăng là 910 vị.

Trong năm qua, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hoạt động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm 2021, hội đã tham gia công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2022, Tỉnh hội đề ra phương hướng hoạt động như: Tham gia các buổi sinh hoạt của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hướng dẫn các vị Sư sãi tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì; Tập huấn hành chính đạo do GHPGVN tỉnh tổ chức, hướng dẫn các chùa mở lớp dạy Pali - Khmer, Kinh - Luận - Giới,...

Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ

Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Danh Đổng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh hội đã đạt được trong năm qua 2021. Hòa thượng hy vọng trong năm 2022, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước các huyện, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt những phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022, để góp phần trang nghiêm và xây dựng Tỉnh hội ngày một phát triển.

Tặng Bằng tán dương công đức cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Tặng Bằng tán dương công đức cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã trao tặng Bằng tán dương công đức cho 9 tập thể, 13 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày