Hội nghị triển khai Phật sự các tỉnh phía Bắc

GNO - Sáng 21-2-Giáp Ngọ (21-3-2014), tại Hội trường chùa Quán Sứ (Hà Nội), HĐTS đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự GHPGVN khu vực phía Bắc năm 2014.

1 trien khai 1.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc Hội nghị

HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Thanh Dục, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS, lãnh đạo BTS GHPGVN các tỉnh, thành phía Bắc quang lâm chứng minh, tham dự.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc - UBMTTQVN cùng đại diện lãnh đạo các chính quyền các cơ quan ban ngành chức năng T.Ư tham dự.

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2014, GHPGVN đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng, nổi bật nhất là sự kiện GHPGVN chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Bái Đính (Ninh Bình) từ ngày 7 tới 11-5-2014.

"Bên cạnh các hoạt động đối ngoại lớn, việc triển khai các công tác Phật sự của các Ban, Viện và của các BTS GHPGVN tại các địa phương là hết sức quan trọng góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng lớn mạnh và không ngừng mở rộng hoằng dương chính pháp phục vụ nhu cầu của đồng bào Phật tử", Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực nói.

TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh VP I T.Ư triển khai phương hướng hoạt động năm 2014 và Nghị quyết Hội nghị kỳ 2 khóa VII HĐTS và triển khai Thông bạch Phật đản, An cư kết hạ PL.2558-DL.2014 cũng như báo cáo công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak LHQ 2014.

TT.Thích Tiến Đạt, UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế T.Ư triển khai quy chế hoạt động BTS GHPGVN cấp tỉnh/huyện.

1 trien khai 2.jpg
TT.Thích Thiện Đức nêu phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014

1 trien khai 3.jpg
TT.Thích Tiến Đạt triển khai quy chế


Tại Hội nghị, chư tôn đức phát biểu đóng góp ý kiến, đặc biệt tập trung và công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak LHQ 2014 bao gồm các công tác về hậu cần, nghi lễ, văn hóa, thống nhất việc phân công đại biểu tham dự Đại lễ, kêu gọi sự đóng góp tài chính của BTS các tỉnh thành, các mạnh thường quân… 

Hội nghị đã tập trung các ý kiến vào các nội dung để tổ chức Vesak 2014 một cách trang trọng, hiệu quả nhằm mang đến sự thành công cho Đại lễ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Hữu Dược mong muốn HĐTS cùng các BTS GHPGVN tại các địa phương triển khai tốt các hoạt động Phật sự đã đề ra, đảm bảo đúng quy định của Giáo hội đồng thời thực hiện đúng chính sách pháp lệnh và tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước.

"Đại lễ Vesak do GHPGVN đăng cai tổ chức là việc làm được hoan nghênh, GHPGVN nên coi đây là dịp chủ động trong năng lực tổ chức, khẳng định sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức, thể hiện sự đoàn kết của Giáo hội. Chúc GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak 2014 tại Việt Nam được thành tựu viên mãn", ông Bùi Hữu Dược gửi gắm.

1 trien khai 4.jpg
Ông Bùi Hữu Dược phát biểu

1 trien khai 5.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn có đạo từ, tán thán

1 trien khai 6.jpg
Toàn cảnh hội nghị


HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu tại Hội nghị ghi nhận các hoạt động Phật sự các tỉnh phía Bắc trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu. Triển khai các công tác Phật sự 6 tháng đầu năm thông qua 4 văn kiện: Nghị quyết Hội nghị và chương trình hoạt động Phật sự, thông qua chương trình Phật đản, An cư kết hạ và tổ chức Vesak LHQ 2014.

"TƯGH tán thán công đức của chư tôn đức lãnh đạo Thường trực HĐTS GHPGVN khu vực phía Bắc đã hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự, đặc biệt  tổ chức thành công  Đại hội lần thứ nhất Phật giáo tỉnh Sơn La và kiện toàn nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương. Trong thời gian tới sẽ chính thức ra mắt BTS Phật giáo tỉnh Điện Biên và từ nay đến cuối năm tiếp tục triển khai công tác Phật sự để thành lập BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu. Dự kiến đến cuối năm nay, 63/63 tỉnh thành trong cả nước sẽ có tổ chức Phật giáo", Hòa thượng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày