Hội thảo khoa học về Phật giáo Quảng Bình

GNO - Ngày 25-3, tại TP.Đồng Hới, trường Đại học Quảng Bình kết hợp Trung tâm VHPG Liễu Quán và Phân viện Nghiên cứu quốc gia miền Trung tại Huế tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề: “Khoa học xã hội và văn hóa Phật giáo Bắc miền Trung - Tiềm năng và định hướng nghiên cứu”.
5.jpg
Đây là sự hợp tác tích cực nhằm viết lại lịch sử Phật giáo, văn hóa Quảng Bình
14 tham luận, trong đó có 6 tham luận về Phật giáo đã được trình bày tại hội thảo. Theo đó, ĐĐ.Thích Không Nhiên trình bày “Dấu ấn Phật giáo trên đất Quảng Bình”, với các thông tin giá trị và thú vị - kết quả sau nhiều lần nghiên cứu thực địa, điền dã nhằm thực hiện các chuyên đề cho ấn phẩm Liễu Quán: “Những ngôi cổ tự trên đất Quảng Bình” (số 5), “Dấu ấn Phật giáo dọc đôi bờ sông Gianh” (số 7). Trong tham luận của mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông đã trình bày những thông tin giá trị về mối tương quan giữa Phật giáo và văn hóa Chăm-pa trên đất Quảng Bình; đồng thời ông cũng nêu số lượng chùa hiện còn trên vùng đất này, trong đó hầu hết bị hư hoại trầm trọng. Các tham luận cho biết Phật giáo Quảng Bình vốn có 5 dòng thiền truyền thừa, với sự tồn tại của Phật giáo Bắc truyền, Nam truyền. Hiện nay, nhiều bảo vật về tượng, pháp khí, kinh sách cổ - những di sản văn hóa giá trị của vùng đất Quảng Bình không được quan tâm đúng mức. Tại hội thảo đã có nhiều nội dung trao đổi của các nhà nghiên cứu với mong muốn xác định lại giá trị của các di tích Phật giáo, cần có sự quan tâm để nghiên cứu nhằm thẩm định giá trị, lập hồ sơ di tích để có hướng bảo vệ, phục dựng trùng tu một cách phù hợp có thể. Đây là một trong những sự hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu văn hóa để bước đầu sơ thảo về lịch sử Phật giáo Quảng Bình, một vùng đất có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Nam tiến của dân tộc, với những địa danh Phật giáo được nhắc đến như Mỹ Đức, Đại Hữu; và với nhiều nhân vật lịch sử như Thượng hoàng Trần Nhân Tông, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, Chúa Nguyễn Phúc Chu…
1.jpg
Chủ tọa đoàn

4.jpg
ĐĐ.Thích Không Nhiên trình bày tham luận

3.jpg
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông

2.jpg
Các đại biểu tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng TP.HCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

GNO - Sáng nay, 2-7, Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), tại hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1359 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác: Cảm xúc của chư vị giáo phẩm, lãnh đạo ngày này nửa thế kỷ trước

GNO - Sau Đại thắng Mùa xuân năm 1975, non sông liền một dải. Các công việc để thống nhất toàn diện đất nước được tiến hành khẩn trương. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 25-4-1976 đưa đến thành quả lớn lao nhất là sự thống nhất trong toàn thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông tin hàng ngày