GNO - Trong ba ngày từ 21 đến 23-12, tại phòng hội thảo của Trường Đại học I.T.B.M.U, thành phố
Yangon
,
Myanmar
đã diễn ra hội thảo quốc tế về “Việc thực hành thiền tập Phật giáo ở
Myanmar
và tâm lí học Phật giáo” do Đại học Phật giáo I.T.B.M.U phối hợp với Bộ Tôn giáo
Myanmar
tổ chức.
Quan cảnh hội thảo
Sáng ngày 21, GS-TS-Hòa thượng Kumarabhivamsa, Tăng Thống
Myanmar
đã đọc diễn văn khai mạc hội thảo và ông U Myint Maung, Bộ trưởng bộ Tôn giáo
Myanmar
đã đọc diễn văn chào mừng đại biểu. Ông tin tưởng hội thảo sẽ là động lực thúc đẩy truyền bá Phật pháp, làm lợi lạc quần sinh thông qua việc thực tập Phật pháp hàng ngày một cách thiết thực.
Hội thảo quy tụ nhiều học giả Phật giáo đến từ các trường đại học từ nhiều nước: Anh, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Tích Lan…với 22 bài tham luận xoay quanh vấn đề thiền tập Vipassana (Thiền quán) cũng như những ứng dụng lời Phật dạy trong việc huấn luyện tâm hướng đến chân-thiện-mỹ.
Myanmar, kinh đô của Phật giáo Nguyên Thủy và là vương quốc của Abhidhamma (Tạng Vi Diệu pháp-Tâm lý học Phật giáo) thu hút nhiều người trên khắp thế giới đến học Phật giáo Nguyên Thủy, Abhidhamma và thực tập thiền. Lực lượng Tăng sĩ
Myanmar
được trang bị kiến thức nội điển và ngoại ngữ vững chãi đủ để hướng dẫn số lượng lớn người phương Tây đến
Myanmar
học Phật và tu thiền.
Cổng Đại học I.T.B.M.University tại thành phố Yangon
Nhiều Tăng sĩ trí thức
Myanmar
cũng đã Tây du và mang ánh sáng Phật pháp đến truyền bá ở Âu, Mỹ rất thành công. Năm 1998, Chính phủ và Tăng già Myanmar cũng đã thành lập một Trường đại học đẳng cấp quốc tế (I.T.B.M.University, đặt tại thành phố Yangon) tuyển nhận sinh viên trên khắp thế giới (thông qua kỳ thi tuyển tại đại sứ quán Myanmar ở các nước) về học miễn phí để truyền bá giáo lý uyên nguyên của Đức Phật khắp năm châu.
Trong cuộc sống đời thường của người dân, giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần tận gốc rễ. Người dân
Myanmar
hàng ngày vẫn thực tập tiền, giữ giới và tu học giáo lý căn bản. Thiền với người dân là một việc tất yếu. Hội thảo được tổ chức cũng nhằm truyền bá rộng rãi phong trào thiền tập đến mọi giới và mọi nơi.
GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
GNO - Ngày 31-5, Ni sư Thích nữ Tiến Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Đức (P.Vũng Tàu, TP.HCM) đã trao tặng 500 phần quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
NSGN - Sau khi chúa Nguyễn Phúc Tần lập dinh Thái Khang (1653), hàng nghìn lưu dân được chúa khuyến khích vào khai khẩn canh tác và định cư ở vùng đất mới. Trong đoàn người ấy, có không ít các vị tu sĩ Phật giáo người Việt lẫn người Hoa thuộc năm kệ phái khác nhau của dòng thiền Lâm Tế.
GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình.