Hội Tường Nguyên & Báo Giác Ngộ bàn giao cầu, tặng quà

GNO - Sáng nay, 1-12, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện Tường Nguyên thiền tự (Q.4, TP.HCM), cùng các thành viên trong đoàn đã đến tỉnh Long An khánh thành, bàn giao 2 cây cầu bê-tông.

GN (2).jpg

Trong ngày vui khánh thành cầu bê-tông 275 tại xã Tân Đông - Ảnh: M.P

Cây cầu bê-tông Tường Nguyên 276 tọa lạc tại xã Tân Đông (H.Thạnh Hóa, Long An) có chiều ngang 2,2 mét, chiều dài 29 mét. Cầu Tường Nguyên 275 tại xã Tân Đông (H.Thạnh Hóa) với chiều ngang 2,2 mét, chiều dài 57 mét.

Tổng trị giá 2 cây cầu 275, 276 là 550 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank tài trợ.

Ph.V

* Trước đó, ngày 30-11, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ; TT.Thích Minh Thiện, chùa Tuệ Viên (Hoa Kỳ) cùng NS.Thích nữ Nhựt Hiếu, chùa Giác Minh (Hoa Kỳ) và Phật tử chùa Tuệ Viên đã trao quà đến bệnh nhân khó khăn.

GN (1).jpg

Các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ điều trị đến bệnh nhân khó khăn - Ảnh: TQ

Tại tòa soạn Báo Giác Ngộ (Q.3, TP.HCM), Ban TTXH báo đã tổ chức cho các nhà trợ tặng tổng cộng 157,5 triệu đồng đến 150 bệnh nhân đang mắc các bệnh nan y về ung bướu. Mỗi bệnh nhân nhận được 1,5 triệu đồng để có điều kiện vào thuốc xạ trị.

HD

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày