Hôm nay 14-5, ngày làm việc cuối cùng của Đại lễ Phật đản LHQ 2011 tại Trung tâm Hội nghị LHQ, Bangkok

(GNO-Thái Lan): Hôm nay 14-5, ngày làm việc thứ 3 và là ngày cuối cùng trong chương trình Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bangkok, Thái Lan.
Ông D.M. Jayaratane - Thủ tướng Sri Lanka, ông Etiennce Clement - Phó Tổng Giám đốc UNESCO tại Bangkok, HT.TS Phra Dharmakosajarn - Chủ tịch IOC, ông Virachai Virameteekul - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan, lãnh đạo các phái đoàn Phật giáo quốc tế cùng gần 2.000 đại biểu chính thức của 85 nước đã đến dự.
IMG_0062_resize.JPG
Cờ các quốc gia tham dự
Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2011 tại Thái Lan

Tại đây, đại diện cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc - ông Ban Ki-moon và Tổng Giám đốc UNESCO - bà Irina Bokova đã đọc các bức thông điệp nhân ngày Vesak - Đại lễ Phật đản LHQ lần thứ 8 được tổ chức tại Thái Lan (Giác Ngộ đã đăng toàn văn các thông điệp này).

DSC_5098_resize.JPG

HT Chủ tịch IOC phát biểu mở đầu

8g30, Hoà thượng Chủ tịch IOC mở đầu bằng lời chào mừng các vị khách đặc biệt, lãnh đạo các phái đoàn Phật giáo và đại biểu quốc tế. Hoà thượng nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của việc LHQ công nhận Ngày Vesak - Đức Phật đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn (Vesak) là một sự kiện văn hoá - tâm linh của toàn nhân loại. Hoà thượng cũng đã nhắc lại quá trình đăng cai tổ chức sự kiện này qua 7 lần ở Thái Lan và một lần ở Việt Nam, với những kỳ vọng vào sự đóng góp của chư tôn giáo phẩm Phật giáo thuộc các truyền thống, các học giả, nhà nghiên cứu đến từ năm châu qua các ý kiến, tham luận tại các diễn đàn được tổ chức hàng năm. Hoà thượng hy vọng từ đây, nhiều giải pháp cho các khủng hoảng của xã hội hiện đại sẽ được gợi ý và giải quyết một cách triệt để nhằm xây dựng một xã hội phát triển.

DSC_5209_resize.JPG

Thủ tướng Sri Lanka phát biểu

Thủ tướng Sri Lanka đã có bài phát biểu tại Hội trường. Sri Lanka là một đất nước Phật giáo. Giáo lý Đức Phật đã ảnh hưởng một cách sâu sắc đối mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, là nền tảng tâm linh của đa số người dân. Đại lễ Phật đản - Vesak là một trong những ngày lễ quốc gia ở Sri Lanka - ông Thủ tướng cho biết trong phát biểu của mình.

Tiếp theo, ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan đã lên diễn đàn bày tỏ niềm hạnh phúc của cá nhân ông cũng như của đông đảo người dân Thái được là Phật tử, đất nước Thái Lan vinh dự được đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế - Đại lễ Vesak LHQ trong nhiều năm qua. Ông cũng nhấn mạnh giá trị vượt thời gian của giáo lý Đức Phật, tính hiện đại và thiết thực, lợi ích của việc ứng dụng lời Phật dạy trong mọi lĩnh vực xã hội để có sự hạnh phúc, phát triển cân bằng và bền vững. Ông cũng bày tỏ niềm kính trọng của mình, cũng như của hầu hết người Thái Lan đối với Đức Vua Thái nhân khánh tuế lần thứ 84 của ngài.

Ông cũng đã nói lên những căng thẳng của ông với tư cách là người được Hoàng gia và Chính phủ giao trọng trách quản lý, theo dõi diễn biến của thiên tai, nhân hoạ mà hầu hết là kết quả của lòng tham lam, sân hận và si mê, thiếu vắng trí tuệ. Thực trạng về đời sống xã hội và kinh tế hiện nay ở Thái Lan cũng như nhiều quốc gia khác tiềm ẩn những nguy hiểm cho người sống. Hàng hoá được sản xuất ra chỉ nhằm vào lợi nhuận mà ít quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng. Ví dụ về thức ăn nhanh, thực phẩm công nghiệp... bị pha trộn những chất liệu có hại lâu dài cho sức khoẻ và trí tuệ của con người.

Với người Thái Lan, Đức Vua là biểu tượng cho tinh thần sống thiểu dục tri túc. Đức Vua luôn kêu gọi mọi người sống theo tinh thần Phật pháp, sống an lạc và hạnh phúc, hài hoà với thiên nhiên. "Tiếc là không có thời gian, nếu có thời gian nhiều hơn nữa, chúng tôi sẽ rất vinh dự được mời quý vị đến thăm những công trình dân sinh do Đức Vua của chúng tôi chủ trương, vì lợi ích của nhân dân." - ông Bộ trưởng chia sẻ.

Cũng trong sáng hôm nay, lãnh đạo các phái đoàn Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, đại diện Hội Thân hữu Phật giáo Thế giới… đã đọc thông điệp gởi đến toàn thể đại biểu.

Giác Ngộ Online giới thiệu đến quý độc giả một số hình ảnh của buổi làm việc sáng hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc, Bangkok, Thái Lan.

IMG_9993_resize.JPG

Kiểm tra an ninh

IMG_0072_resize.JPG
IMG_0101_resize.JPG
IMG_0091_resize.JPG
IMG_0090_resize.JPG

Toàn cảnh Hội trường Trung tâm Hội nghị LHQ sáng hôm nay

IMG_0177_resize.JPG

Đoàn GHPGVN

IMG_0168_resize.JPG
IMG_0040_resize.JPG
DSC_5197_resize.JPG
DSC_5193_resize.JPG

Các đại biểu đến từ Bhutan

DSC_5158_resize.JPG

Màu sắc từ xứ sở Kim Chi

DSC_5142_resize.JPG

Đại biểu đến từ năm châu

IMG_0145_resize.JPG

IMG_0143_resize.JPG

IMG_0152_resize.JPG

IMG_0154_resize.JPG

Triển lãm "Sản phẩm xanh" tại tiền sảnh Hội trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày