Hơn 200 bạn trẻ tham dự khóa tu “Xuất gia gieo duyên” tại chùa Đống Cao

Các em từ 6 đến 13 tuổi tham dự khóa tu tại chùa Đống Cao
Các em từ 6 đến 13 tuổi tham dự khóa tu tại chùa Đống Cao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 1 đến 6-6, hơn 200 bạn trẻ đã về chùa Đống Cao (xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) tham dự khóa tu “Xuất gia gieo duyên” năm 2022.

Khóa tu diễn ra dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Hưng, trụ trì chùa Đống Cao cùng chư Tăng trụ xứ.

Theo Ban Tổ chức, khóa tu nhằm giúp các bạn trẻ có những kỹ năng sống tích cực trong xã hội, cũng như định hướng cho các em có lối sống lành mạnh, rèn luyện đạo đức, góp phần hoàn thiện nhân cách để các em trở thành công dân tốt...

Lạy Phật

Lạy Phật

Tham gia khóa tu, các em được trải nghiệm cuộc sống thanh tịnh, nề nếp, quy củ của thiền môn như: tụng kinh, hành thiền, học giáo lý... Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học các kỹ năng trong cuộc sống...

Đặc biệt, trong ngày thứ 2 của khóa tu, có gần 20 em đã được gia đình đồng ý cho xuống tóc “xuất gia gieo duyên”.

Phát tâm xuất gia gieo duyên

Phát tâm xuất gia gieo duyên

Đại đức Thích Tâm Hưng thay mặt chư Tăng khai đạo, chú nguyện, sách tấn và trao tặng những phẩm vật đến các em đã phát tâm xuất gia gieo duyên trong thời gian tham dự khóa tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày